Tối 18/7, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với vở kịch "Đối mặt" do Nhà hát Kịch Hà Nội dàn dựng.
Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025), đồng thời hưởng ứng chuỗi sự kiện hướng tới 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Sự kiện có sự tham dự của đại diện Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (X03, Bộ Công an), Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội, lãnh đạo Công an thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng các phòng, đơn vị chuyên môn, đại diện chiến sĩ Công an Thủ đô.
Các đại biểu và khán giả xem vở "Đối mặt" tại Rạp Công nhân - Hà Nội. Ảnh: BTC
Phát biểu tại khai mạc chương trình biểu diễn, bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, cho biết: "Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật vở kịch nói "Đối mặt" - một tác phẩm sân khấu mang nhiều giá trị nghệ thuật và ý nghĩa chính trị sâu sắc. Chương trình không chỉ là hoạt động nghệ thuật chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước, mà còn là dịp đặc biệt để tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân, tri ân những cống hiến âm thầm mà to lớn của lực lượng Công an Thủ đô - những người luôn giữ vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân và sự phát triển bền vững của Thủ đô".

Bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Ảnh: BTC
"Đối mặt" là một trong những tác phẩm nổi bật của Nhà hát Kịch Hà Nội trong thời gian gần đây, được dàn dựng bởi Đạo diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Tuấn Hải, dựa trên kịch bản của tác giả Trình Huyền. Vở diễn có sự tham gia của những tên tuổi kỳ cựu trong làng sân khấu như Nghệ sĩ Nhân dân Doãn Bằng (thiết kế mỹ thuật), Nghệ sĩ Nhân dân Trọng Đài (âm nhạc), cùng dàn nghệ sĩ biểu diễn đông đảo như Nghệ sĩ Ưu tú Đức Quang, Nguyễn Thạch, Công Đạt, Mai Huyền, Thanh Tùng, Kim Thanh, Xuân Hồng, Trọng Mạnh, Hà Thành, Minh Phương, Quỳnh Anh, Hoàng Vũ, Minh Quang…

Cảnh trong vở kịch "Đối mặt" với sự tham gia diễn xuất của dàn nghệ sĩ Nhà hát Kịch Hà Nội. Ảnh: BTC
Câu chuyện kịch xoay quanh Minh Trí – một chiến sĩ cảnh sát trẻ, đầy nhiệt huyết và lý tưởng sống. Trong một chuyên án truy bắt tội phạm nguy hiểm, anh không may bị thương nặng, dẫn đến mất khả năng đi lại. Cú sốc thể xác, tinh thần đã khiến Trí rơi vào khủng hoảng, lựa chọn rút lui khỏi tình yêu với Vân (người con gái anh yêu thương) vì sợ trở thành gánh nặng. Tuy nhiên, Vân không từ bỏ. Cô gái trẻ mạnh mẽ đã vượt qua mọi rào cản, từ định kiến gia đình đến áp lực xã hội, để đi tìm Trí, níu giữ và cùng anh vun đắp tình yêu giữa nghịch cảnh.
Không chỉ là câu chuyện tình yêu xúc động, "Đối mặt" là bức tranh đa chiều về nội tâm, phẩm giá và nghị lực sống của người chiến sĩ Công an nhân dân – những con người có thật đang ngày đêm lặng lẽ chiến đấu vì bình yên cuộc sống.




Qua những lát cắt đời thường, vở kịch chuyển tải một cách dung dị nhưng sâu sắc thông điệp về lòng quả cảm, sự hy sinh và những đấu tranh âm thầm mà không kém phần khốc liệt của lực lượng công an trong bối cảnh xã hội hiện đại.
Việc lựa chọn "Đối mặt" để biểu diễn trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân không chỉ vì chất lượng nghệ thuật của vở diễn, mà còn bởi thông điệp chính trị sâu sắc và giá trị xã hội mà tác phẩm mang lại. Đây là dịp để tôn vinh hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân – lực lượng đã và đang giữ vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.
"Đối mặt" không hô hào, khẩu hiệu mà lặng lẽ thuyết phục người xem bằng diễn biến tâm lý, những tình tiết gần gũi, chân thật. Tác phẩm giúp công chúng hiểu rõ hơn những mất mát, hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ. Họ không chỉ đối mặt với hiểm nguy nơi trận tuyến, mà còn phải vượt qua những giằng xé nội tâm, thử thách trong đời sống riêng.

Trong bối cảnh các loại hình nghệ thuật truyền thống đang gặp nhiều thách thức cạnh tranh với truyền thông số, sân khấu chính luận như "Đối mặt" vẫn khẳng định được sức sống và chỗ đứng riêng nhờ nội dung sâu sắc, dàn dựng nghiêm túc và diễn xuất có chiều sâu. Thông qua sân khấu, những câu chuyện của lực lượng vũ trang, vốn ít được khai thác trên các phương tiện giải trí đại chúng đã đến gần hơn với công chúng.
Với giá trị nội dung sâu sắc, vở diễn đã vinh dự nhận Huy chương Bạc tại Liên hoan sân khấu toàn quốc về "Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân" lần thứ V do Bộ Công an phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức. Thành tích này tiếp tục khẳng định chất lượng nghệ thuật và sự ghi nhận từ giới chuyên môn đối với tác phẩm.