Chiều 20/9, tại Hội nghị triển khai lễ hội truyền thống Đền Trần Thương và tưởng niệm 725 năm Ngày mất Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, UBND xã Trần Thương (tỉnh Ninh Bình) cho biết lễ hội năm nay sẽ diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc, kết hợp giữa phần lễ và phần hội.

Cụ thể, theo ông Lê Đức Nhượng, Chủ tịch UBND xã Trần Thương, phần lễ năm nay vẫn giữ nguyên theo đề án do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt, nhằm đảm bảo tính trang nghiêm và truyền thống. Phần hội, đặc biệt là đêm khai mạc, sẽ mang màu sắc mới, lồng ghép yếu tố văn hóa, nghệ thuật và giải trí, nhằm truyền tải thông điệp về tinh thần dựng nước - giữ nước của dân tộc. Công tác chuẩn bị được thực hiện dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy và Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Trần Thương.

Đêm khai mạc lễ hội dự kiến diễn ra vào tối 9/10 (tức 18/8 âm lịch) tại quảng trường khu di tích Đền Trần Thương, trong đó điểm nhấn nổi bật là chương trình nghệ thuật Âm vang Trần Thương - Ngàn năm sử tích, do Công ty tổ chức sự kiện SHB Việt Nam tổ chức. Tổng đạo diễn kiêm tác giả kịch bản là Thạc sĩ Lê Thế Song, từng tham gia nhiều sự kiện lễ hội.

Đạo diễn Lê Thế Song chia sẻ tại hội nghị

Theo đạo diễn này, đây là chương trình có quy mô lớn, đầu tư công phu cả về âm thanh, ánh sáng, sân khấu gần 700 m², màn LED và hiệu ứng trình chiếu. Hơn 300 nghệ sĩ, diễn viên múa và ca sĩ sẽ tham gia biểu diễn, trong đó có nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Về nội dung nghệ thuật, Âm vang Trần Thương - Ngàn năm sử tích kết hợp giữa công nghệ hiện đại với chất liệu múa, âm nhạc và kịch, cùng các ca khúc mới được sáng tác riêng, tạo nên một không gian đậm chất sử thi.

Cụ thể, phần một của chương trình tập trung tái hiện vùng đất Trần Thương xưa qua các huyền tích tiêu biểu như truyền thuyết Bà Chúa Miễu, sự kiện Hưng Đạo Vương lập kho lương, cùng các phân cảnh tôn vinh Vương cô Đại Hoàng và Quận chúa Quyên Thanh. Hình tượng Đức Thánh Trần được khắc họa thông qua tổ hợp múa - trống - đạo cụ, đan xen Hịch tướng sĩ và các tác phẩm âm nhạc mới, tái hiện khí phách Đông A. 

tt-1-17583788101031110397091.jpg

Đền Trần Thương (Ninh Bình), nơi gắn liền với truyền thuyết về Hưng Đạo Đại vương

Cao trào chương trình là phân đoạn về Phật hoàng Trần Nhân Tông - biểu tượng của minh quân và bậc chân tu, với thông điệp sâu sắc về trí tuệ và tâm linh dân tộc. Phần hai chuyển sang sắc thái đương đại, gồm các tiết mục ca múa, dân ca - chèo và đại cảnh kết, ca ngợi vùng đất Trần Thương - Ninh Bình đang từng bước phát triển trong dòng chảy thời đại.

"Chúng tôi sẽ cố gắng dàn dựng một chương trình nghệ thuật chính sử, tôn nghiêm nhưng cuốn hút, kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ hiện đại để kể lại câu chuyện Trần Thương bằng ngôn ngữ hôm nay" - ông Lê Thế Song nói. 

Di tích quốc gia đặc biệt Đền Trần Thương là một trong ba ngôi đền lớn cả nước thờ Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Theo truyền thuyết, trong chiến dịch chống quân Nguyên - Mông, ông đã chọn nơi đây để lập 6 kho lương, trong đó vị trí đền hiện tại là kho chính. Hàng năm, đền tổ chức hai lễ hội chính vào các dịp rằm tháng Giêng và rằm tháng Tám âm lịch, trong đó lễ hội vào dịp tháng Tám thường xuyên thu hút khoảng 20.000 - 30.000 lượt khách. Vào năm 2017, 2 lễ hội này đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trước đó, năm 2015, đền Trần Thương được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.

XEM THÊM TIN TỨC VĂN HOÁ TẠI ĐÂY

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022