Mới đây trên trang cá nhân, nghệ sĩ Chiều Xuân đã đăng tải hình ảnh và bài đăng mới.

Bà mẹ 2 con viết: "Ngày trước bạn ý theo mẹ đi diễn, giờ thì mẹ đi theo đến buổi biểu diễn của bạn ý. Chúc mừng con gái Hồng Khanh cùng toàn bộ team với một đêm diễn tràn đầy cảm xúc, thăng hoa và quá ư chuyên nghiệp. 

nghe-si-chieu-xuan-1.jpgnghe-si-chieu-xuan.jpg

Chúc con luôn vững vàng, học tập tốt và thành công trên con đường sự nghiệp ca hát mà con đã lựa chọn con nhé".

Trong hình, nếu nữ diễn viên gạo cội diện chiếc đầm xanh, trang điểm nhẹ nhàng thì con gái đứng cạnh lại vô cùng nổi bật với chiếc đầm sáng màu, được cắt xẻ táo bạo. Nữ sinh được nhận xét càng trưởng thành càng xinh đẹp.

nghe-si-chieu-xuan-2.jpg

Dù không hoạt động nhiều trong showbiz như trước nhưng cuộc sống riêng của nghệ sĩ Chiều Xuân vẫn luôn nhận về sự quan tâm nhất định.

Sau khi duyên cùng nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, nữ diễn viên gạo cội đã sinh cho ông xã 2 con gái tên lần lượt là Hồng Mi và Hồng Khanh. Nếu cô chị đã yên bề gia thất thì cô út hiện đang đi học.

hong-khanh.jpg

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật khi bố là nhạc sĩ, mẹ là diễn viên, từ nhỏ Hồng Khanh cũng rất đam mê ca hát, diễn xuất.

Từng tham gia Giọng Hát Việt Nhí, dù không đi sâu vào vòng trong nhưng phần thể hiện của 10X khi ấy đã nhận về những phản hồi rất tích cực.

Trên trang cá nhân, cô nàng thường xuyên trổ tài ca hát qua các clip cover. Nghệ sĩ Chiều Xuân cũng thể hiện sự ủng hộ khi thường xuyên khen ngợi sự giỏi giang của con gái.

hong-khanh-3.jpg

"Được sinh ra trong một gia đình có bố mẹ là người nổi tiếng, trước tiên mình cảm thấy rất may mắn bởi bản thân được tiếp xúc với nghệ thuật từ nhỏ. Đương nhiên cũng sẽ có những áp lực nhất định.

Khi có một ai đó nói mình 'là con nghệ sĩ nên được thiên vị', mình không stress vì sự thật không phải thế. Mẹ Chiều Xuân cũng thường dạy bảo mình: 'Khi mình không sai, không có gì phải sợ'", lần hiếm hoi 10X chia sẻ về xuất thân.

chieu-xuan.jpg?width=150Yolo
Con gái giỏi giang của nghệ sĩ Chiều Xuân sinh con lần 3

Bảo Bảo Theo Vietnamnet

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022