Chiều 18/12, Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Nhà hát Kịch và Trường Đại học Sư phạm Thành phố tổ chức chương trình Khúc hát từ những vần thơ. Đây là những ca khúc được tuyển chọn từ công trình Thơ phổ nhạc - 50 năm Thành phố Hồ Chí Minh của Hội Nhà văn Thành phố.
Mở đầu chương trình, ca cảnh Dấu chân phía trước (thơ Hồ Thi Ca, nhạc Phạm Minh Tuấn) tái hiện hình ảnh người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước, khơi gợi lý tưởng cách mạng và khát vọng độc lập, tự do của dân tộc. Không gian nghệ thuật được dẫn dắt bằng hợp xướng, múa và ngôn ngữ sân khấu giàu tính biểu tượng.
Bà Trịnh Bích Ngân, Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng sách “Thơ phổ nhạc – 50 năm Thành phố” đến các đơn vị đồng hành. Ảnh: Thu Hương - TTXVN
Chương trình tiếp nối bằng nhiều tiết mục giàu cảm xúc, khắc họa chiều sâu lịch sử và tâm hồn con người Việt Nam qua các ca khúc phổ từ thơ như Mười chiếc gương soi (thơ Bích Ngân, nhạc Trương Tuyết Mai), Ký ức đêm trắng đồng Vĩnh Lộc (thơ Lê Tú Lệ, nhạc Phạm Hoàn Long), Vàm Cỏ Đông (thơ Hoài Vũ, nhạc Trương Quang Lục)… Các tiết mục được dàn dựng công phu theo hình thức ca cảnh, hợp xướng, múa đương đại và vọng cổ, tạo nên không gian nghệ thuật vừa bi tráng vừa lắng đọng.
Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thu Hương - TTXVN
Bên cạnh đó, chương trình còn đưa khán giả trở về với những giai điệu quen thuộc gắn liền với ký ức đô thị và đời sống học trò như Thành phố tình yêu và nỗi nhớ (thơ Nguyễn Nhật Ánh, nhạc Phạm Minh Tuấn), Con đường có lá me bay (thơ Diệp Minh Tuyền, nhạc Hoàng Hiệp), Phượng hồng - Chút tình đầu (thơ Đỗ Trung Quân, nhạc Vũ Hoàng). Những ca khúc này không chỉ gợi nhớ một thời tuổi trẻ mà còn phản chiếu vẻ đẹp nhân văn, nghĩa tình của Thành phố Hồ Chí Minh qua từng giai đoạn lịch sử.
Ca cảnh “Dấu chân phía trước” mở đầu chương trình. Ảnh: Thu Hương - TTXVN
Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu với nhà thơ Hoài Vũ, tác giả bài thơ Đi trong hương tràm. Chia sẻ tại chương trình, nhà thơ Hoài Vũ bày tỏ xúc động khi những vần thơ viết trong khói lửa chiến tranh hôm nay vẫn được ngân lên trên sân khấu, trở thành cầu nối ký ức giữa quá khứ - hiện tại, giữa người sáng tác và công chúng yêu thơ, yêu nhạc.
Theo nhà thơ, trong những năm tháng chiến tranh, thơ ca đối với ông không chỉ là sáng tác nghệ thuật, còn là nơi gửi gắm niềm tin và gìn giữ sự dịu dàng của tâm hồn giữa bom đạn. Khi viết Đi trong hương tràm, ông chia sẻ: "Tôi không nghĩ việc làm thơ để in sách hay phổ nhạc mà chỉ ghi lại một khoảnh khắc rất thật của đời sống chiến tranh. Có lẽ chính sự chân thật ấy đã giúp bài thơ có đời sống lâu bền và tiếp tục được âm nhạc nâng đỡ, lan tỏa đến nhiều thế hệ".
Tiết mục “Ký ức đêm trắng đồng Vĩnh Lộc” do Nghệ sĩ ưu tú Lam Tuyền trình bày. Ảnh: Thu Hương - TTXVN
Bà Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công trình Thơ phổ nhạc - 50 năm Thànhphố Hồ Chí Minh góp phần khắc họa diện mạo sáng tạo của dòng thơ phổ nhạc trong suốt nửa thế kỷ qua, qua đó tôn vinh sự đóng góp bền bỉ của đội ngũ nhà thơ, nhạc sĩ đối với đời sống văn hóa tinh thần của Thành phố; đồng thời lan tỏa các giá trị thẩm mỹ đến công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Phát biểu tại chương trình, Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chương trình Khúc hát từ những vần thơ là điểm nhấn giàu cảm xúc, khép lại chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước; đồng thời giới thiệu đến công chúng những giá trị tinh hoa được chắt lọc từ công trình Thơ phổ nhạc - 50 năm Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó mở ra không gian đối thoại văn hóa giữa quá khứ hào hùng và hiện tại nghĩa tình của Thành phố mang tên Bác.
Theo Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn, những ca khúc được giới thiệu trong chương trình không chỉ mang giá trị nghệ thuật, còn là những bài học sống động về tình yêu quê hương, lòng biết ơn và sự hy sinh, qua đó góp phần nuôi dưỡng cảm xúc, bồi đắp tâm hồn và lan tỏa các giá trị nhân văn, cái đẹp đến sinh viên sư phạm - những người sẽ tiếp nối vai trò giáo dục các thế hệ tương lai.



































