Vượt qua hơn 200 đối thủ, Lê Thiên An đã xuất sắc giành Cúp Vàng Giải thưởng sinh viên nội thất Việt Nam 2020 (ISA 2020) với tác phẩm “Hòn Dăm Resort” và màn thuyết trình gây ấn tượng với ý tưởng thiết kế nội thất hướng tới “sức khỏe – tinh thần – nhận thức” của con người, và mong muốn mang đến những công trình thiết kế nội thất không chỉ thân thiện với môi trường, con người mà còn giống như những “bữa ăn sạch”, không để lại tàn dư sau khi mất đi.

1-25.jpg Lê Thiên An xuất sắc giành ngôi quán quân tại Lễ trao giải ISA 2020 với tác phẩm Hòn Dăm Resort

Lựa chọn đất làm tư liệu chính, cũng là thông điệp của thiết kế, bởi Thiên An cho rằng: Đất, là một vật liệu bền vững, dễ nắn đúc, có sẵn, tính giữ nhiệt phù hợp với nhiều kiểu khí hậu cũng như kỹ thuật thi công đơn giản ai cũng có thể làm được, và đặc biệt là mang đến cảm giác “sự kết nối vui vẻ, hàn gắn cộng đồng”. Việc sử dụng đất kết hợp với các chất liệu tự nhiên và khả năng tạo hình sáng tạo đã giúp “Hòn Dăm Resort” của nhà thiết kế nội thất trẻ mang hơi thở của bản sắc Việt với chiếc tường xếp bằng lu đất tròn, chiếc đèn lấy cảm hứng từ hạt gạo, nhưng không hề xưa cũ, trái lại, luôn tươi mới, ngập tràn hương vị cuộc sống.

Không chỉ có vậy, mạch cảm xúc trong thiết kế với câu chuyện “Đất là Mẹ” cũng được thể hiện trong từng không gian, từ sảnh đón, nhà hàng tới spa hay bungalow. Ở bất cứ đâu trong Hòn Dăm Resort cũng có hơi thở của Mẹ, sự ngọt lành trong dòng sữa, hương thơm toát lên từ mái tóc hòa quyện trong tiếng gió vi vu, tiếng chim ca và thiên nhiên thơm mát. Người với Đất Trời như là một thực thể. Cách kể chuyện bằng thiết kế nội thất của Thiên An vừa sáng tạo vừa truyền cảm.  

2-25.jpg

Điểm mới của Giải thưởng sinh viên nội thất Việt Nam 2020 (Vietnam Interior Design Student 2020) do Diễn đàn sinh viên nội thất Việt Nam tổ chức chính là phần thuyết trình trực tiếp với 11 ban giám khảo. Thiên An đã có một màn trình bày vô cùng ấn tượng khi kết hợp thuyết trình bằng hình ảnh với âm thanh du dương, dẫn người nghe tới không gian thư giãn, vui vẻ, ngập tràn thiên nhiên của Hòn Dăm Resort. Điều này ngay lập tức đã thuyết phục nhiều giám khảo, đặc biệt là các vị KTS, nhà thiết kế nội thất đã và đang rất thành công với các công trình Resort như KTS Nguyễn Hoàng Mạnh, hay KTS Lê Trương. 

z2291609701571_8cebc042741e058b36ff02d9cbea4827.jpgThiên An thuyết trình về tác phẩm trước hội đồng BGK nhé

Trưởng Ban Tổ Chức ISA 2020, ông Lưu Việt Thắng – Đồng sáng lập Diễn đàn sinh viên nội thất chia sẻ: “Với mong muốn mang đến một sân chơi chuyên nghiệp, giải thưởng ISA chắc chắn sẽ tiếp tục được đổi mới về cách thức tổ chức để làm sao các bạn trẻ có những trải nghiệm thực sự khác biệt, hướng ISA trở thành một giải thưởng về thiết kế nội thất mang tầm châu lục và quốc tế”.

Thông điệp từ tác phẩm của Lê Thiên An tại ISA 2020 và mong muốn đóng góp vào một nền kiến trúc nội thất bền vững, không chỉ phục vụ đời sống con người ở thời điểm hiện tại, mà còn thân thiện với môi trường và xã hội trong tương lai, ngay cả khi nó mất đi, có lẽ sẽ không còn xa vời. Bởi nhận thức tích cực của công dân toàn cầu, nhất là sau khi chứng kiến những hậu quả từ đại dịch Covid 2020 về những giá trị bền vững vẫn tiếp tục được lan tỏa rộng rãi.

XEM THÊM:

  • Tọa đàm “Bản sắc Việt trong thiết kế nội thất” và Gala trao giải thưởng Sinh viên Nội thất Việt Nam – Sự kiện truyền lửa đam mê
  • Lễ ký kết Chương trình LIXIL Talent Match tại Đại học Xây dựng
  • Hội KTS Việt Nam ban hành 21 Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của KTS hành nghề

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022