Khi còn trẻ, nhiều người thường nghĩ rằng thời gian vẫn còn dài, mọi việc có thể để sau. Nhưng đến lúc tuổi cao sức yếu mới thấm thía rằng, có những điều nếu chần chừ sẽ trở thành gánh nặng, thậm chí khiến con cháu khó xử.
Ở giai đoạn xế chiều, đặc biệt khi sức khỏe và khả năng đi lại đã giảm sút, có ba việc cần được thu xếp sớm. Làm được điều này không chỉ giúp bản thân an yên hơn mà còn giúp con cháu vơi bớt lo toan.
Thứ nhất: Sắp xếp rõ ràng chuyện tiền bạc
Trong gia đình, tài chính luôn là vấn đề nhạy cảm. Khi còn khỏe mạnh, người lớn tuổi có thể tự chủ mọi chi tiêu. Nhưng khi sức yếu, phải nhờ con cháu hỗ trợ, nếu không có sự chuẩn bị từ trước, rất dễ phát sinh khúc mắc.
Các khoản tiết kiệm, sổ sách, thẻ ngân hàng, mật khẩu… cần được ghi chép cẩn thận. Nguồn tiền dự phòng cho chăm sóc sức khỏe, thuê người hỗ trợ hoặc chi phí dưỡng lão cũng nên được xác định rõ ràng. Sự minh bạch này sẽ giúp tránh được những hiểu lầm, tranh cãi trong gia đình.

Thứ hai: Chủ động bàn bạc chuyện hậu sự
Sinh – tử là lẽ tự nhiên, nhưng nếu không chuẩn bị từ sớm, con cháu có thể lúng túng, bị động khi sự việc xảy ra. Từ hình thức mai táng, nơi an nghỉ đến cách thức tổ chức tang lễ… đều nên được người lớn tuổi chia sẻ thẳng thắn khi còn minh mẫn. Dù chỉ là vài lời dặn dò, sự rõ ràng sẽ giúp con cháu yên tâm thực hiện đúng tâm nguyện, không phải day dứt sau này.
Thứ ba: Đặt ra nguyên tắc và “giới hạn” cá nhân
Tuổi già không có nghĩa là phải chịu đựng hay hy sinh tất cả. Mỗi người vẫn cần giữ cho mình sự tôn trọng và những nguyên tắc sống nhất định. Điều gì có thể chấp nhận, điều gì tuyệt đối không, nên sớm nói rõ với con cháu.
Chẳng hạn, nếu thuê người chăm sóc thì cần sạch sẽ, kiên nhẫn; không phù hợp thì dù tốn kém cũng phải thay. Ở cùng con cái cũng được, nhưng không thể sống trong cảnh gượng ép. Khi có bệnh, không nên giấu giếm vì sợ tốn tiền, mà phải chữa trị đến nơi đến chốn.

Tuổi xế chiều là lúc hướng đến sự thanh thản. Khi ba việc quan trọng – tiền bạc, hậu sự và nguyên tắc sống – được thu xếp rõ ràng, người lớn tuổi sẽ thấy an tâm hơn, còn con cháu cũng bớt đi gánh nặng lo toan. Việc chuẩn bị này không phải bi quan, mà là cách để mỗi người tự quyết định cuộc sống của mình khi còn minh mẫn.