Có vô vàn lý do khiến phụ nữ ngoại tình – và điều này cũng không ngoại lệ với đàn ông. Cảm giác cô đơn, sự nhàm chán trong cuộc sống hôn nhân hay thói quen uống rượu đôi khi trở thành chất xúc tác dẫn đến sự lừa dối. Một mối quan hệ đồng nghiệp tưởng chừng vô hại cũng có thể vượt quá giới hạn trong một đêm muộn tại văn phòng.
Ở một số trường hợp khác, chính sự phản bội từ người bạn đời khiến phụ nữ cảm thấy trống rỗng, thiếu yêu thương và khao khát được quan tâm, được chở che. Tuy nhiên, sự không chung thủy trong hôn nhân là vấn đề phức tạp, không thể quy chụp vào một nguyên nhân duy nhất, cũng không thể áp dụng chung cho tất cả mọi người.
Ngoại tình vì cảm xúc
Nguyên nhân phụ nữ ngoại tình thường phức tạp và khó thể hiện bằng một lý do duy nhất. Trong nhiều trường hợp, đó là sự thiếu hụt cảm xúc trong hôn nhân – thứ mà không phải lúc nào lời nói cũng có thể diễn tả.
“Đôi khi đó là cảm xúc đến rất tự nhiên. Có phụ nữ ngoại tình chỉ vì họ cảm thấy có cơ hội, dù trong lòng vẫn yêu chồng. Họ có thể nói: ‘Tôi hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình, nhưng khi có cơ hội thì tôi tận dụng thôi,’” một chuyên gia chia sẻ.

Ngoại tình vì tình dục
Bên cạnh yếu tố cảm xúc, tình dục cũng là một trong những lý do phổ biến khiến phụ nữ tìm kiếm mối quan hệ ngoài luồng. Nhiều nghiên cứu cho thấy, ham muốn thể xác không phải đặc quyền của đàn ông – phụ nữ cũng có nhu cầu cao, và đôi khi còn mãnh liệt hơn.
Khi đời sống chăn gối không được đáp ứng, một số phụ nữ cảm thấy thiếu thốn và dần xa cách người bạn đời. Họ khao khát được yêu chiều, được chinh phục và sống lại cảm giác hưng phấn khi mới yêu.

Một người vợ trẻ, kết hôn với người đàn ông hơn cô gần 30 tuổi, trải lòng: “Chồng tôi là một người đàn ông tốt – biết lo toan, chu đáo, thậm chí còn như một người cha, một người bạn. Nhưng anh ấy không thể là một người tình. Tuổi tác và sức khỏe khiến chúng tôi không còn gần gũi như trước. Tôi mới ngoài 30, và tôi đã yếu lòng, tìm đến một người đàn ông trẻ hơn, chỉ để được sống thật với nhu cầu của chính mình.”
Sau gần một thập kỷ hôn nhân, tình cảm vẫn còn, nhưng lửa đam mê đã dần lụi tắt. Sự chênh lệch trong nhu cầu tình dục khiến mối quan hệ trở nên ngột ngạt. Có người vợ thú nhận rằng, cô vẫn thương chồng, nhưng không còn cảm xúc ham muốn khi gần gũi với anh.
“Tôi phát điên vì từng cái chạm, từng lời nói của người tình. Còn với chồng, tôi chỉ thấy nhạt nhòa, thậm chí là miễn cưỡng. Tôi không hiểu nổi mình, nhưng tôi biết mình không thể tiếp tục sống giả vờ mãi.”
Ngoại tình vì khao khát được quan tâm và chia sẻ
Tình dục không phải là tất cả với phụ nữ trong một mối quan hệ. Họ còn cần được lắng nghe, được trò chuyện, được yêu thương đúng cách – những điều nhỏ bé nhưng tạo nên cảm giác an toàn và hạnh phúc. Khi những nhu cầu cảm xúc này bị bỏ quên, nhiều người có xu hướng tìm đến một mối quan hệ khác để bù đắp.
"Ngoại tình ư? Đôi khi đơn giản chỉ là mong muốn được ai đó khao khát mình. Khi bạn biết mình đẹp, giỏi và xứng đáng, bạn sẽ muốn được công nhận, được ngưỡng mộ. Nếu người bên cạnh không biết trân trọng bạn, bạn sẽ dễ rung động trước sự quan tâm từ người khác", một phụ nữ chia sẻ thẳng thắn.
Theo các chuyên gia tâm lý, ngoại tình không chỉ là kết quả của sự thiếu kiểm soát bản thân, mà còn là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ hôn nhân đang có những vết nứt. Nếu một cuộc hôn nhân thực sự khỏe mạnh và đầy đủ cảm xúc, không ai phải tìm kiếm sự lấp đầy ở bên ngoài.