vna_potal_thieu_tuong_vu_ngoc_nha_nha_tinh_bao_chien_luoc_xuat_sac.jpg(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, chiến trường không chỉ diễn ra ngoài mặt trận mà còn diễn ra ngay trong lòng địch - nơi những chiến sỹ tình báo xuất sắc nhất của Quân đội Nhân dân Việt Nam lặng lẽ lập những chiến công.

Thiếu tướng tình báo Vũ Ngọc Nhạ - người từng làm cố vấn cho 3 tổng thống của chế độ Sài Gòn - là một trong số đó.

Ông cùng các cộng sự trong mạng lưới tình báo H10-A22 đã chiến đấu mưu trí, dũng cảm trên mặt trận không tiếng súng giữa lòng địch, làm nên một huyền thoại kỳ diệu trong lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc.

Ông được đông đảo công chúng biết đến với tên gọi “Ông cố vấn” qua tác phẩm cùng tên của nhà văn Hữu Mai xuất bản năm 1987.

Ông được Nhà nước Việt Nam phong quân hàm Thiếu tướng năm 1988 và tặng thưởng: Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Quân công hạng Ba; Huân chương Chiến công giải phóng hạng Nhì; 2 Huân chương Chiến công giải phóng hạng Ba; Huân chương Chiến thắng hạng Nhì; Huân chương Kháng chiến hạng Nhất; 3 Huân chương Chiến sĩ giải phóng (hạng Nhất, Nhì, Ba); 3 Huân chương Chiến sĩ vẻ vang (hạng Nhất, Nhì, Ba); Huy chương Quân kỳ quyết thắng; Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Thiếu tướng tình báo Vũ Ngọc Nhạ sinh ngày 30/3/1928, cách đây 95 năm.

Ông mất ngày 7/8/2002 tại TP Hồ Chí Minh. Phần mộ của ông được đặt tại nghĩa trang Lạc Cảnh, Thành phố Hồ Chí Minh, trong khu vực dành riêng cho các tướng lĩnh, gần mộ phần của các điệp viên nổi tiếng khác là Phạm Xuân Ẩn,  Đặng Trần Đức, Phạm Ngọc Thảo.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022