Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 ngày 13/4, PGS.TS.BS Phạm Thế Hiền, Phó giám đốc Bệnh viện Vũng Tàu, được bầu làm chủ tịch hội. PGS.TS Trần Ngọc Liêm, nguyên viện trưởng Công nghệ Laser Quốc gia là Chủ tịch danh dự của hội.
Theo ông Hiền, vật lý y sinh và laser y học phát triển mạnh mẽ ở nước ngoài, ứng dụng mạnh vào nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong y khoa như sản phụ khoa, mắt, da liễu, thẩm mỹ... Ở Việt Nam, lĩnh vực này còn nhiều khoảng trống, các chương trình đào tạo chưa được chuẩn hóa, bài bản.

Ông Phạm Trung Giang, Phó vụ trưởng Vụ tổ chức phi chính phủ, tại đại hội ngày 13/4. Ảnh: Tuyết Lê
Ông Phạm Trung Giang, Phó vụ trưởng Vụ tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ, cho biết sự phát triển nhanh của khoa học công nghệ, đặc biệt vật lý ứng dụng đang mở ra những hướng đi mới, hiệu quả và nhân văn trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Lĩnh vực này ở nước ta còn thiếu tổ chức chuyên ngành có đủ năng lực, tập hợp và điều phối các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo, chuyển giao công nghệ và tư vấn chính sách.
"Việc thành lập Hội là hết sức cần thiết và phù hợp với xu thế phát triển hiện nay, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra xu thế từ ngành y tế, giáo dục và khoa học công nghệ", ông Giang nói.

Các đại biểu tại đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 Hội Vật lý y sinh và laser y học ở TP HCM, ngày 13/4. Ảnh: Tuyết Lê
Hội tập hợp những cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực vật lý y sinh và laser y học, giúp đỡ nhau phát triển trí tuệ, tài năng, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, hoạt động có hiệu quả trong học tập, nghiên cứu, thực hành, khai thác ứng dụng kỹ thuật. Những điều này hướng giúp chăm sóc sức khỏe mọi người, góp phần xây dựng nền y tế hiện đại, tiên tiến, từ đó phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Sắp tới, hội tập trung phát triển khoa học - đào tạo và công nghệ thông tin, xây dựng chính sách và chuẩn hóa chuyên ngành, đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Hội ra đời giúp khuyến khích và hỗ trợ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ mới trong chẩn đoán, điều trị, phục hồi chức năng bằng các phương pháp ứng dụng vật lý và laser. Đây là nơi thúc đẩy chuyển giao công nghệ và sản phẩm nghiên cứu vào thực tiễn bệnh viện, cơ sở y tế, kết nối với doanh nghiệp và nhà đầu tư trong phát triển thiết bị y sinh và công nghệ laser y học.
Lê Phương