Báo cáo của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc cho thấy, số con trung bình một phụ nữ dự kiến sinh trong độ tuổi sinh sản năm 2024 là 0,75. Năm 2023, tỷ lệ sinh nước này là 0,72, giảm năm thứ 9 liên tiếp, xuống mức thấp nhất thế giới, kể từ con số 1,24 năm 2015. Con số lý tưởng là 2,1- nghĩa là trung bình mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh sản cần sinh 2,1 conđể duy trì dân số ổn định

Điều này làm dấy lên lo ngại về các ảnh hưởng tiêu cực đối với kinh tế và xã hội. Kể từ năm 2018, Hàn Quốc là thành viên duy nhất của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) có tỷ lệ sinh dưới 1.

Hàn Quốc đã triển khai nhiều biện pháp khuyến khích người trẻ kết hôn và sinh con, sau khi cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol tuyên bố "khủng hoảng nhân khẩu học quốc gia" và lên kế hoạch thành lập một bộ mới dành riêng để giải quyết vấn đề tỷ lệ sinh thấp.

"Đã có sự thay đổi về giá trị xã hội, với những quan điểm tích cực hơn về hôn nhân và sinh con", ông Park Hyun-jung, một quan chức tại Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, cho biết.

26a92927-ba51-40d6-9553-6434be-2106-5377-1740543267.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=BurPiGyB_IdOWeoSGa22Bw

Các y tá chăm sóc trẻ sơ sinh tại một trung tâm chăm sóc sau sinh ở Seoul. Ảnh: Yonhap

Số cuộc hôn nhân tại Hàn Quốc tăng 14,9% trong năm 2024, mức tăng lớn nhất kể từ khi giới chức bắt đầu ghi nhận dữ liệu năm 1970. Đây là chỉ dấu hàng đầu về số ca sinh mới. Số người kết hôn tăng lần đầu vào năm 2023, mức tăng là 1%. Hàn Quốc có mối tương quan cao giữa hôn nhân và sinh nở, với độ trễ một hoặc hai năm, vì hôn nhân thường được coi là điều kiện tiên quyết để có con.

Năm ngoái, tỷ lệ sinh tại Seoul được ghi nhận ở mức thấp nhất là 0,58. Theo dữ liệu mới, số ca tử vong trong năm ngoái cao hơn số ca sinh là 120.000 người. Thành phố hành chính Sejong là trung tâm lớn duy nhất có dân số tăng.

Dân số Hàn Quốc, đạt đỉnh 51,83 triệu người vào năm 2020, dự kiến sẽ giảm xuống còn 36,22 triệu người vào năm 2072, theo dự báo mới nhất của cơ quan thống kê.

Thục Linh (Theo Korea Times)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022