TS.BS Nguyễn Văn Tùng, giảng viên trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, trình bày thông tin trên tại hội thảo khoa học "Những nghiên cứu mới trong lĩnh vực y học cổ truyền kết hợp y khoa hiện đại", do trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) tổ chức, hôm 24/2.
Để hoàn thành báo cáo "Bước tiến lớn trong phục hồi chức năng sau đột quỵ tại Việt Nam", TS.BS Nguyễn Văn Tùng nghiên cứu trên 152 bệnh nhân đột quỵ tại Khánh Hòa, Kiên Giang, đa số đối mặt di chứng yếu liệt cơ thể, thận âm hư, hôn mê, nguy cơ tàn phế suốt đời.
Các bác sĩ kết hợp phương pháp châm cứu cải tiến, tập vật lý trị liệu và dùng thuốc đông y. Sau liệu trình 40 ngày, hơn 47% bệnh nhân phục hồi chỉ số vận động toàn thân khoảng 1,5 lần, chỉ số vận động chi trên tăng 7 lần, chi dưới đi bộ quãng đường 10 m nhanh gấp hai lần. Sau điều trị, 12/21 tiêu chí thận âm hư ở người bệnh được cải thiện.
TS.BS Nguyễn Văn Tùng trình bày nghiên cứu về phục hồi chức năng sau đột quỵ. Ảnh: HIU
Hội thảo khoa học thu hút hơn 400 giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ và khách mời đa lĩnh vực (liên quan đào tạo, điều trị, châm cứu, dược liệu, xoa bóp, dưỡng sinh)... Các chuyên gia quốc tế lẫn Việt Nam ủng hộ kết hợp tinh hoa cổ truyền và y khoa hiện đại, đồng thời lần lượt cập nhật thông tin mới về ứng dụng hai giải pháp trên trong chăm sóc sức khỏe.
Trong tham luận của mình, GS Fang-Pey Chen, Trưởng khoa Y học cổ truyền, Đại học National Yang Ming Chiao Tung, Đài Loan, chỉ ra châm cứu có thể kết hợp y khoa hiện đại, hỗ trợ các ca phì đại tuyến tiền liệt lành tính, cải thiện di chứng sau phẫu thuật khối u não, trị bệnh lý thần kinh ngoại biên ở người ung thư hay hội chứng suy nhược ở lứa cao niên.
Tiếp đó, GS Chang Soo Na, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu y học trọng điểm quốc gia, Đại học Dongshin, Hàn Quốc, công bố liệu pháp châm cứu kết hợp laser xâm lấn trong điều trị rối loạn cơ xương khớp.
"Giải pháp hướng đến hệ thống châm cứu hiệu quả, thuận tiện hơn. Cụ thể, kim châm cứu sẽ đưa laser trực tiếp vào mô sâu. Với phương pháp này, một bác sĩ có thể điều trị nhiều bệnh nhân cùng lúc", GS Chang Soo Na cho hay.
PGS.TS Phạm Huy Hùng, Phó trưởng khoa Y, HIU, nhận định những nghiên cứu mới trong y học cổ truyền kết hợp hiện đại đang là xu hướng, cung cấp cho người bệnh phương pháp điều trị toàn diện, nâng cao chất lượng sống.
PGS.TS. Phạm Huy Hùng, Phó trưởng khoa Y, 40 năm kinh nghiệm - phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: HIU
WHO cho biết đến nay, châm cứu lan tỏa tới 196 quốc gia. Hiện tất cả tỉnh, thành tại Việt Nam có bệnh viện chuyên khoa Y học cổ truyền. Hầu hết bệnh viện đa khoa, phòng khám đông y và cơ sở y tế kết hợp tinh hoa cổ truyền và hiện đại trong chẩn đoán, điều trị bệnh.
Trước nhu cầu chăm sóc sức khỏe bằng hai phương pháp trên, nhiều đại học khối sức khỏe chú trọng công tác đào tạo nhân sự, trong đó có Đại học Quốc tế Hồng Bàng.
Ngành bác sĩ y học cổ truyền tại HIU được xây dựng trên cơ sở kết hợp các môn y học hiện đại và chương trình học chuyên sâu về cổ truyền. Sinh viên có cơ hội thực tập tại chuỗi bệnh viện chuyên khoa lớn ở TP HCM, làm việc ở bệnh viện đa khoa, tỉnh, thành phố hay tuyến quận, huyện, cơ sở y tế trên toàn quốc.
Sinh viên ngành y học cổ truyền trong giờ thực hành. Ảnh: HIU
Theo đại diện HIU, các em được cung cấp loạt kỹ năng khám chữa bệnh, kê đơn, bốc thuốc, điện châm, châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt... từ đó có thể mở phòng khám, chữa bệnh, chăm sóc tại nhà. Sinh viên xuất sắc có cơ hội trao đổi học tập, nghiên cứu tại nhóm trường đào tạo y học cổ truyền ở Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc.
Đông Vệ