Bệnh nhân tiền sử khỏe mạnh, đi khám vì nghi ngờ bị ngộ độc thức ăn. Tại bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ chỉ định chụp cắt lớp vi tính ổ bụng, nội soi đại trực tràng. Kết qủa phát hiện đại tràng có khối sùi loét nham nhở lớn, chiếm hết chu vi lòng đại tràng, đèn soi không qua được, chỉ định sinh thiết.

Ngày 6/5, bác sĩ Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết kết quả sinh thiết xác định ung thư đại tràng giai đoạn 3, di căn hạch.

Người bệnh được chỉ định nhập viện để tiếp tục chẩn đoán và đưa ra phác đồ điều trị phù hợp.

A-nh-ma-n-hi-nh-2025-05-06-lu-7601-8757-1746509973.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=sQVDS5afDM1e9_CoZcLQGg

Minh họa khối u ung thư đại tràng. Ảnh: iStock

Thống kê của Tổ chức Ung thư Thế giới (Globocan) năm 2020, Việt Nam có hơn 14.000 ca mắc mới và hơn 7.500 ca tử vong do ung thư đại trực tràng. Đáng lo ngại, bệnh đang có xu hướng gia tăng ở nhóm tuổi 30-40, thậm chí dưới 20 tuổi. Tỷ lệ mắc ung thư đại tràng đang tăng dần theo thời gian, đặc biệt ở các khu vực đô thị do thay đổi lối sống và chế độ ăn uống.

Yếu tố nguy cơ của ung thư đại tràng bao gồm tiền sử gia đình có người mắc ung thư đại tràng; polyp đại tràng, viêm ruột mạn tính (như viêm loét đại tràng, Crohn) hoặc chế độ ăn uống và lối sống không lành mạnh.

Mọi người có thể giảm nguy cơ ung thư bằng những thay đổi nhỏ trong cuộc sống hằng ngày. Ăn nhiều rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, hạn chế thịt đỏ, thịt chế biến sẵn. Tăng cường vận động và duy trì tập thể dục ít nhất 30 phút/ngày, hạn chế chất kích thích, ngủ đủ giấc mỗi ngày.

Theo khuyến cáo Hiệp hội Ung thư Mỹ, người từ 45 tuổi nên sàng lọc dù không có triệu chứng. Với người có yếu tố nguy cơ cao (tiền sử cá nhân ung thư đại trực tràng hoặc polyp đại trực tràng, gia đình ung thư đại trực tràng, bệnh ruột viêm, tiền sử xạ trị vùng bụng hoặc chậu), cần sàng lọc sớm hơn, thậm chí từ 20-30 tuổi.

Thùy An

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022