Ngày 3/6, gần một tuần can thiệp tim bào thai, thai phụ đang điều trị tại Bệnh viện Từ Dũ để kiểm soát các cơn gò. Dự kiến, chị sẽ xuất viện trong vài ngày tới khi sức khỏe ổn định. Hai vợ chồng chị sẽ trở về Singapore để tiếp tục theo dõi thai kỳ, sau một tháng sang TP HCM tìm tia hy vọng cuối cùng cho con.

"Bác sĩ khi phát hiện dị tật tim em bé lúc thai 18 tuần đã tư vấn chấm dứt thai kỳ, sau đó tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ bệnh viện Singapore về một tia hy vọng ở Việt Nam, giới thiệu để chúng tôi tìm sang điều trị", người mẹ 41 tuổi nhớ lại. Chị mang thai con đầu lòng nhờ thụ tinh trong ống nghiệm sau hơn 10 năm điều trị hiếm muộn, dự sinh tháng 9/2025.

Bệnh viện Từ Dũ và Nhi đồng 1 - nơi chị đặt tất cả hy vọng, từng thực hiện 8 ca can thiệp tim bào thai trước đó. Tuy nhiên, các bác sĩ nhận định chưa có trường hợp nào phức tạp, "diễn tiến nhanh không thể trì hoãn thế này". Thai nhi quá nhỏ, chỉ nặng 600 gram, lại bị hẹp khít van động mạch chủ nghiêm trọng.

Lòng thất trái của thai nhi "mỏng như sợi chỉ", "tương đương đầu bút chì", hẹp còn 1,4 mm, vượt cả kỷ lục trước đó là 2,4 mm, gây khó khăn rất lớn cho việc xuyên kim. Trong lần đầu can thiệp hôm 22/5, sau hơn hai giờ xoay trở, em bé vẫn kiên quyết nằm ở tư thế sấp cố định, bánh nhau mặt trước, bác sĩ không thể tiếp cận tim thai để thủ thuật.

"Ở lần thứ hai, tôi đã bình tĩnh và làm theo hướng dẫn của bác sĩ. Tôi luôn tin tưởng êkíp, nhờ họ mà tôi giữ được sự bình tĩnh, giảm bớt lo lắng", thai phụ chia sẻ. Cảm xúc của chị nhẹ nhõm hơn khi bước lên bàn thủ thuật. Trước đó, người phụ nữ từng tha thiết đề nghị nếu tình huống xấu xảy ra, chị sẽ về Singapore để can thiệp lấy con ra ngoài.

sie-u-a-m-tim-thai-1748935872-4107-1748936256.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=qsCCKNMghSQj7o7GidgZnw

Các bác sĩ siêu âm tim thai trước khi thực hiện can thiệp. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

May mắn, em bé hợp tác trong lần thứ hai. Dụng cụ xoay thai đặc biệt được bác sĩ đưa vào buồng ối, khéo léo xoay đùi, vai, rồi ngực thai nhi theo chiều kim đồng hồ, đến khi tim thai nằm ở vị trí tối ưu. Kíp can thiệp dùng kim chuyên dụng xuyên qua thành bụng mẹ, đi qua lớp cơ tử cung - bánh nhau, xuyên qua thành ngực thai nhi, chọc thẳng vào buồng thất trái, đến vị trí hẹp để thông tim chớp nhoáng trong vòng hai phút.

Nhịp tim thai nhi từ chậm - nguy cơ ngưng tim giữa cuộc can thiệp, trở về mức bình thường ngay sau tiêm một mũi thuốc vận mạch adrenaline vào đùi em bé. Khi siêu âm cho thấy máu thai nhi lưu thông trở lại qua van động mạch chủ, vợ chồng thai phụ vỡ òa xúc động vì con còn cơ hội sống. Chị bày tỏ niềm hạnh phúc với kết quả đạt được và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các bác sĩ, êkíp tham gia vì đã dành hết tâm sức cũng như thời gian cho gia đình.

Tương tự, chồng thai phụ chia sẻ cảm giác may mắn, hạnh phúc khi nhận được sự điều trị tận tình từ đội ngũ y bác sĩ của hai bệnh viện. Anh cho biết sau lần can thiệp đầu tiên thất bại, các bác sĩ vẫn không bỏ cuộc, và thành công của lần thứ hai "thực sự là điều kỳ diệu".

Anh cũng ấn tượng khi cả hai phó giám đốc bệnh viện đều trực tiếp đến giải thích cặn kẽ, thể hiện sự chuyên nghiệp. Trong suốt một tháng ở Việt Nam, vợ chồng người Singapore cảm nhận rõ sự hỗ trợ nhiệt tình của mọi người xung quanh, dù gặp khó khăn về ngôn ngữ.

thai-phu-1748935908-2102-1748936256.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=syqwSTUh_jQsBR_F9sy2qw

Bác sĩ Trịnh Nhựt Thư Hương, Trưởng Khoa Chăm sóc trước sinh, Bệnh viện Từ Dũ, thành viên kíp can thiệp, tặng hoa chúc mừng thai phụ và chồng (đứng bên cạnh) sau ca can thiệp thành công. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

BS.CK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, cho biết rất xúc động khi chứng kiến êkíp hơn 20 người bật khóc, ôm chầm lấy nhau sau những giờ phút can thiệp nghẹt thở. Ông cũng cảm nhận được sự xúc động của người chồng thai phụ khi ôm chầm lấy y bác sĩ cám ơn và khóc.

"Sự thành công lớn nhất trong y khoa của chúng tôi chính là giữ trọn lời hứa với người bệnh, chúng tôi đã quyết tâm làm và phải làm để cứu sống đứa bé", bác sĩ Hải nói.

Các bác sĩ cho rằng hành trình phía trước của em bé còn nhiều khó khăn. Đây chỉ mới là bước đầu giúp giảm nguy cơ tử vong trong bụng mẹ. Sau khi chào đời, bé sẽ tiếp tục được các bác sĩ ở Singapore can thiệp, sửa chữa dị tật tim.

Chiều 2/6, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được đến trao bằng khen, biểu dương những nỗ lực của y bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Nhi đồng 1. Ông cho rằng việc can thiệp tim bào thai cho thai phụ người Singapore là thành tựu y khoa rất đáng tự hào, minh chứng cho nền y học Việt Nam nói chung và TP HCM nói riêng đã phát triển vươn tầm thế giới, thể hiện vị thế trên bản đồ y khoa khu vực và toàn cầu.

Hôm 30/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cũng gửi thư khen tới êkíp và tập thể lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Từ Dũ, bởi "kỹ thuật này mới chỉ được thực hiện thành công ở một số ít quốc gia trên thế giới có hệ thống y tế chuyên sâu và phát triển". Đặc biệt, ca bệnh lần này là một công dân đến từ Singapore, một quốc gia có nền y học phát triển trong khu vực, "minh chứng rõ nét cho năng lực nội sinh ngày càng vững mạnh của nền y học nước nhà".

y-bac-si-om-cham-nhau-khi-can-thiep-tim-thanh-cong-cho-ba-ba-1748572698.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=F96MqxufaWI6b9XOYOMGBA
Y bác sĩ ôm chầm nhau khi can thiệp tim thành công cho bà bầu Singapore

Bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Nhi đồng 1 ôm chầm lấy nhau khi can thiệp tim thai thành công. Video: Bác sĩ cung cấp

Lê Phương

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022