Hôm 3/6, hình ảnh bệnh nhân tựa đầu vào hành lang bệnh viện sau khi nhận tin dữ đã được nhân viên y tế ghi lại, gây xúc động cho cộng đồng mạng. Bác sĩ Nguyễn Tuấn Dũng, Giám đốc Trung tâm nội soi Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, xác nhận: "Chúng tôi đã cố gắng lựa lời để thông báo nhẹ nhàng nhất cho người bệnh, nhưng không ai dễ dàng chấp nhận tình huống này".
Sau khi bệnh nhân ổn định tinh thần, anh được chuyển sang chuyên khoa ung bướu để thực hiện thêm các xét nghiệm cần thiết nhằm xây dựng phác đồ điều trị phù hợp.
Trước đó, anh trải qua nhiều ngày liền đau âm ỉ vùng bụng nhưng chỉ cho rằng đó là triệu chứng thông thường nên không đi khám. Trong dịp đưa vợ bầu đến bệnh viện khám thai, người đàn ông quyết định kiểm tra sức khỏe tổng quát, sau đó nhận kết quả ung thư dạ dày đã di căn ở giai đoạn muộn.
Đây là một trong số ít trường hợp ung thư dạ dày ở người trẻ mà bệnh viện tiếp nhận. Trước đây, ung thư được xem là bệnh của người lớn tuổi, tuy nhiên hiện tượng ngày càng nhiều người trẻ mắc bệnh đã được ghi nhận trên toàn thế giới.
Theo nghiên cứu đăng trên BMJ Oncology, số ca ung thư ở nhóm tuổi 15–40 đã tăng 79% trong ba thập kỷ qua. Tại Việt Nam, dù chưa có số liệu thống kê cụ thể, các cơ sở y tế cũng báo cáo xu hướng trẻ hóa trong nhóm bệnh nhân ung thư. Dẫu vậy, sự phát triển của y học đã giúp kéo dài thời gian sống và nâng cao tỷ lệ chữa khỏi cho người bệnh.
Các chuyên gia nhìn nhận stress mạn tính cùng thói quen ăn uống phản khoa học khiến nhiều người trẻ viêm loét dạ dày, tăng nguy cơ ung thư.

Bệnh nhân ngồi tại hành lang bệnh viện. Ảnh: Bác sĩ cung cấp
Ung thư dạ dày là một bệnh lý ác tính của đường tiêu hóa, nằm trong số các bệnh ung thư phổ biến nhất trên toàn cầu, đặc biệt tại các quốc gia châu Á, nơi tỷ lệ mắc bệnh cao. Theo số liệu của Tổ chức Ung thư toàn cầu (GLOBOCAN), tại Việt Nam ung thư dạ dày xếp thứ 5 về số ca mắc mới, với hơn 16.200 trường hợp mỗi năm. Phần lớn bệnh nhân được chẩn đoán ở giai đoạn muộn, khi cơ hội điều trị hiệu quả đã giảm đáng kể. Một số trường hợp phát hiện quá muộn không còn khả năng phẫu thuật.
Để phòng ngừa sớm ung thư dạ dày, cần tầm soát khuẩn HP, điều trị nếu phát hiện nhiễm khuẩn và theo dõi sát sau đó. Nội soi dạ dày nên thực hiện từ tuổi 40. Đối với nhóm nguy cơ cao như gia đình có tiền sử ung thư đường tiêu hóa, nên nội soi sớm hơn. Thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế ăn mặn và thực phẩm lên men, duy trì thói quen sinh hoạt vệ sinh.
Thúy Quỳnh