Ngày 30/5, GS.TS Phạm Văn Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết bệnh nhân ghép tim được xuất viện với trái tim mới đập khỏe trong lồng ngực. Đây là ca ghép tim thứ 17 thành công của Bệnh viện Trung ương Huế, cũng là lần thứ 5 bệnh nhân trên có lịch ghép tim và may mắn mọi việc diễn ra thuận lợi. Bốn lần trước chị đều trong danh sách nhận ghép tim từ người hiến chết não, tuy nhiên khi xét nghiệm đọ chéo để kiểm tra độ tương thích thì các chỉ số của chị lại không phù hợp.

Các bác sĩ khi thực hiện ca ghép tim. Ảnh: Lan Hương
Lần này, người hiến tim là bệnh nhân nam chấn thương sọ não, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai và được hội đồng chuyên môn xác định chết não. Ngày 8/5, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia thông báo cho Bệnh viện Trung ương Huế về trái tim hiến phù hợp với nữ bệnh nhân trên. Khi ấy, không có chuyến bay từ Huế ra Hà Nội thuận lợi theo kế hoạch, êkíp nhận tạng di chuyển bằng ôtô hơn 100 km đến Đà Nẵng để kịp lên chuyến bay đi Hà Nội buổi chiều. Một bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế đang công tác tại Hà Nội nhận nhiệm vụ mang mẫu máu của người hiến về Huế để thực hiện xét nghiệm tương hợp HLA ngay khi chuyến bay hạ cánh.
Khoảng 15h48 cùng ngày, ca phẫu thuật lấy đa tạng được thực hiện dưới sự phối hợp giữa các kíp bác sĩ bệnh viện Bạch Mai, Trung ương Huế, Trung ương Quân đội 108 và Việt Đức. 18h15, trái tim được lấy ra khỏi lồng ngực người hiến và lập tức được cảnh sát giao thông Hà Nội hộ tống ra sân bay Nội Bài, gần hai giờ sau hạ cánh ở sân bay Phú Bài của Huế. Xe cấp cứu chờ sẵn nhanh chóng đưa tim về Bệnh viện Trung ương Huế với sự hỗ trợ dẫn đường của lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Huế.

GS.TS Phạm Như Hiệp (giữa) tặng hoa chúc mừng nữ bệnh nhân xuất viện sau ghép tim. Ảnh: Lan Hương
Sau 52 phút ghép, trái tim đã đập lại trong lồng ngực người nhận. Bệnh nhân được cai tuần hoàn ngoài cơ thể (CEC) khó khăn, sử dụng 3 loại thuốc trợ tim cùng bóng đối xung động mạch chủ (IABP) và chạy tuần hoàn ngoài cơ thể hỗ trợ thêm 90 phút sau khi tim đập lại.
Giai đoạn hồi sức sau ghép, bệnh nhân được đánh giá và theo dõi huyết động chặt chẽ nhằm tối ưu cho sự hồi phục chức năng tim ghép. Sau hai ngày thở máy, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo và huyết động ổn định, cai máy thở, giảm dần và cai các thuốc trợ tim, IABP với chức năng tim ghép hồi phục tốt.
Ghép tạng là một trong những thành tựu quan trọng nhất của y học nhân loại từ thế kỷ 20. Việt Nam đã trải qua 33 năm tiến hành kỹ thuật ghép tạng, đến nay đã thực hiện hơn 9.500 ca ghép, triển khai với hầu hết bộ phận cơ thể người song chủ yếu là ghép thận.
Ghép tim được xem là cơ hội sống duy nhất của người suy tim, tuy nhiên phụ thuộc rất lớn vào tạng hiến từ người chết não. So với gan hay thận (có thể lấy một phần gan hoặc một quả thận từ người sống), trái tim khi được ghép cho một người sống đồng nghĩa chủ nhân trái tim ấy đã đi xa mãi mãi.
Võ Thạnh