Ngày 25/3, đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử giãn, phản xạ ánh sáng yếu - dấu hiệu tổn thương thần kinh trung ương và tăng áp lực nội sọ nặng, nguy cơ tử vong cao.

Gia đình cho biết bệnh nhân uống rượu, sau đó tự lái xe về nhà. Tối cùng ngày, chị đi ngủ như bình thường nhưng đến sáng hôm sau, người thân phát hiện trong phòng có nhiều bãi nôn và chị không còn phản ứng.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị xuất huyết não do vỡ động mạch trên nền tăng huyết áp, béo phì. Hình ảnh chụp cắt lớp thấy một khối máu tụ lớn tại vùng thái dương phải, lan rộng, kích thước 8 cm, đường giữa não bị đẩy lệch gần 1 cm - dấu hiệu "báo động đỏ" cho thấy tổn thương thần kinh tiến triển nhanh chóng.

Bệnh nhân được mở sọ giải áp, lấy toàn bộ khối máu tụ, cầm máu kỹ nguồn chảy máu từ các nhánh động, sau đó khâu tạo hình các tổn thương. Hiện sức khỏe người bệnh tiến triển tốt.

034f5cbec5af75f12cbe-174287837-1140-1640-1742878418.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=cgKEzH-8eNxUSQ_xldLLWQ

Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Tạ Việt Phương, khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình và thần kinh cột sống, cho biết đây là ca máu tụ nội sọ kích thước và thể tích lớn, nếu không được phẫu thuật ngay hoặc quá trình vận chuyển không đảm bảo, bệnh nhân có thể tử vong nhanh. Ngoài tình trạng tổn thương cấp tính, thể trạng béo phì (nặng 110 kg), sử dụng rượu bia thường xuyên, cũng là yếu tố nguy cơ lớn đối với các bệnh lý mạch máu não.

Xuất huyết não là bệnh xảy ra đột ngột, không thể dự báo trước. Người sử dụng rượu bia càng có nguy cơ chảy máu não cao hơn và khó cứu chữa do lượng máu chảy thường lớn, lại ở những vùng nguy hiểm trong não.

Các bác sĩ khuyến cáo nên thận trọng khi dùng rượu bia, chất kích thích, đặc biệt là người có bệnh lý liên quan đái tháo đường, rối loạn lipid máu, béo phì... Người mắc bệnh nền cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ nghiêm ngặt, tránh bỏ thuốc. Không ăn thừa quá nhiều calo, hạn chế mỡ động vật, bỏ thuốc, ăn nhiều rau củ, tập thể dục đúng cách.

Khi xuất hiện các dấu hiệu thần kinh như đau đầu đột ngột, chóng mặt, buồn nôn, yếu nửa người, nói khó, nhìn mờ, cần đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được thăm khám, chẩn đoán và chuyển tuyến chuyên khoa nếu cần thiết.

Thúy Quỳnh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022