Theo trang Wenzhou Evening News, người đàn ông họ Trương sống ở Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đã phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Nhạc Thanh ở Ôn Châu trong tình trạng cánh tay sưng đỏ, chảy mủ bất thường.

Theo lời kể của gia đình, trước khi nhập viện, ông Trương đang sơ chế cua và bất ngờ bị vỏ cua đâm rách tay trái. Vết thương ban đầu chỉ nhỏ bằng hạt gạo nên ông Trương chỉ rửa qua bằng nước và dán băng cá nhân.

Tuy nhiên, sau 1 ngày, vết thương bắt đầu chảy mủ và tình trạng sưng đỏ lan rộng ra khắp cánh tay. Gia đình ông Trương nhận ra điểm bất thường nên đã đưa ông đến bệnh viện cấp cứu.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân Trương bị nhiễm vi khuẩn vibrio vulnificus. Một giờ đồng hồ sau khi nhập viện, cánh tay của ông Trương có dấu hiệu bị viêm cân mạc hoại tử. Da tay của ông cũng chuyển sang màu đen và tiết dịch mủ.

20241204001263-17517909085731187327734.jpg

Bênh nhân nhập viện cấp cứu. (Ảnh minh họa)

Các bác sĩ ngay lập tức lên phương án cắt bỏ phần cánh tay bị hoại tử để bảo toàn tính mạng cho người bệnh. Tuy nhiên, tình trạng của ông Trương vẫn tiến triển nặng, ông bị sốc nhiễm khuẩn, suy thận, phải thở máy và lọc máu liên tục. Sau 9 ngày nỗ lực điều trị, ông Trương đã qua đời.

Bác sĩ chỉ rõ sai lầm khiến vi khuẩn xâm nhập cơ thể

Chia sẻ về nguyên nhân gây bệnh, bác sĩ cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Nhạc Thanh cho biết vibrio vulnificus là một loại vi khuẩn cùng họ với vi khuẩn gây bệnh tả. Vi khuẩn vibrio thường được phát hiện ở một số loại hải sản sống trong vùng nước bị ô nhiễm như tôm, cua, cá,...

“Cua bệnh nhân Trương sơ chế có thể đã bị nhiễm vi khuẩn vibrio. Bệnh nhân bị càng cua đâm rách tay, tạo ra vết thương hở nhưng không sơ cứu đúng cách. Chính sai lầm chí mạng này đã tạo điều kiện cho vi khuẩn vibrio xâm nhập vào cơ thể và gây nhiễm trùng nghiêm trọng”, bác sĩ thở dài phân tích.

dj-crabtwo-superjumbo-17517911137811195633656.jpg

Vi khuẩn vibrio xâm nhập vào cơ thể bệnh nhân Trương thông qua vết thương trên tay. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ cũng nói thêm rằng ngoài xâm nhập qua vết thương, vi khuẩn vibrio có thể lây nhiễm khi mọi người ăn hải sản nhiễm khuẩn sống hoặc chưa được nấu chín kỹ. Bác sĩ cũng cho biết ở Trung Quốc cũng từng ghi nhận nhiều trường hợp tử vong do suy đa tạng, sốc nhiễm trùng sau khi ăn cá hoặc hải sản nhiễm khuẩn vibrio chưa được nấu chín kỹ.

Theo chuyên gia, sau khi nhiễm vi khuẩn vibrio nếu không được cấp cứu và điều trị kịp thời, người bệnh sẽ có nguy cơ bị nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng, suy đa tạng hoặc thậm chí là tử vong. Do đó, việc nhận biết dấu hiệu bệnh sớm cũng vô cùng quan trọng.

Cụ thể, sau khi vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể qua vết thương, chúng có thể gây ra các dấu hiệu như nóng đỏ, sưng tấy, đau ở vết thương, da vùng bị thương đổi màu, vết thương tiết dịch, hoại tử ở khu vực vết thương. Ngoài ra, vi khuẩn cũng có thể gây ra một số triệu chứng ở đường tiêu hóa như tiêu chảy, đau bụng, buồn nôn, nôn và sốt.

Do đó, chuyên gia nhấn mạnh, sau khi ăn hải sản, hoặc bị thương do tiếp xúc với hải sản, nếu cơ thể xuất hiện dấu hiệu bất thường, mọi người nên đến bệnh viện hoặc cơ sở uy tín để thăm khám và điều trị kịp thời.

(Theo Wenzhou Evening News)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022