Bệnh nhân quê Thái Nguyên, kết hôn 13 năm không có con, nhiều lần vay mượn tài chính để làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) không thành công. Ba năm trước, chị phát hiện ung thư vú, đã điều trị hóa chất và phẫu thuật, khám định kỳ theo hẹn 3 tháng/lần.

Đầu tháng 5/2023, chị chuyển phôi IVF thành công (phôi được tạo năm 2020 trước thời điểm điều trị hóa chất). Không may, vào những tuần giữa thai kỳ, chị phát hiện thấy hạch ở cổ, đi khám phát hiện ung thư di căn, cần điều trị. Người phụ nữ đứng trước ranh giới chữa bệnh cho mẹ hoặc giữ lại hai con, sau đó chị chọn giữ thai, bất chấp các rủi ro có thể xảy ra.

1-1701783620-7252-1701783729.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=oxSajjhkJymgU_pDzRpXAg

Khoảnh khắc ba mẹ con gặp nhau sau ca mổ thành công. Ảnh: Hà Trần

Giữa tháng 11, khi hạch cổ trái tăng kích thước khá lớn, gây hạn chế trong sinh hoạt, vận động cổ kèm đau nhiều, phù nề cánh tay trái, chị phải nhập Bệnh viện K. Sau 2 tuần theo dõi và điều trị tích cực, khối u tiếp tục tiến triển, các cuộc hội chẩn trong viện và liên viện diễn ra liên tục.

PGS.TS.BS Phạm Văn Bình, Phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện K, cho biết bệnh nhân là trường hợp ung thư vú trái tái phát di căn hạch thượng đòn trái xâm lấn da. Khó khăn đặt ra với y bác sĩ là vừa kiểm soát sự tiến triển của khối u, vừa đảm bảo an toàn cho song thai phát triển.

"Khối u hạch chèn ép gây đau đớn cho người bệnh, phải điều trị chống đông xử lý huyết khối (cục máu đông) nếu không sẽ có nguy cơ tắc nghẽn phổi", bác sĩ Bình nói, thêm rằng nếu không mổ, khối u có thể gây xâm lấn, vỡ tắc mạch, chèn ép, khó thở.

Sáng 5/12, khi thai ở tuần 34, các bác sĩ của Bệnh viện K cùng Phụ sản Trung ương đã phối hợp mổ bắt con cho thai phụ. Cuộc mổ được cân nhắc, tính toán kỹ càng để đảm bảo an toàn cho mẹ con. Cặp song sinh nặng 1,8 kg chào đời khỏe mạnh. Các bé được chuyển về chăm sóc tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, còn người mẹ tiếp tục được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện K.

"Nhìn thấy hai con khỏe mạnh là ước nguyện lớn nhất của cả gia đình, cảm ơn các bác sĩ hai bệnh viện rất nhiều, em sẽ quyết tâm điều trị để sớm được gặp và chăm sóc các con", người mẹ nói sau ca mổ.

2-1701783596-9683-1701783729.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=SWrly_U7YbxtElW4G0YlMA

Hai bé được chuyển về Bệnh viện Phụ sản Trung ương chăm sóc. Ảnh: Hà Trần

Ung thư vú phổ biến nhất trong các loại ung thư, là nguyên nhân chính gây tử vong do ung thư ở phụ nữ. Tỷ lệ ung thư vú ở nước ta mức cao, đứng đầu về số mới mắc trong các bệnh ung thư ở nữ giới với 21.555 ca, đứng thứ ba về số tử vong do ung thư với hơn 9.000 ca.

Lê Nga

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022