Sở Y tế Thành phố New York công bố thông tin ổ dịch vào tuần trước, lúc này ghi nhận một người chết và 22 ca bệnh. Sở cho biết các trường hợp tập trung tại trung tâm Harlem, đồng thời khẳng định dịch bệnh khó có khả năng lan rộng sang các khu vực khác.

"Những người sống hoặc làm việc trong khu vực có các triệu chứng giống cúm như ho, sốt, ớn lạnh, đau cơ hoặc khó thở nên liên hệ ngay với cơ sở y tế. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các nhóm có nguy cơ cao, gồm người từ 50 tuổi trở lên, người hút thuốc, mắc bệnh phổi mạn tính hoặc suy giảm miễn dịch", Sở Y tế khuyến cáo hôm 3/8.

Bệnh Legionnaires gây ra bởi vi khuẩn Legionella, sinh sôi mạnh trong môi trường nước ấm và lây truyền khi con người hít phải hơi nước chứa mầm bệnh. Các trường hợp nhiễm khuẩn hiện tại không liên quan đến hệ thống nước sinh hoạt của bất kỳ tòa nhà cụ thể nào. Người dân trong khu vực ảnh hưởng vẫn có thể sử dụng nước để uống, tắm, nấu ăn và vận hành điều hòa, giới chức cho hay.

legionella16x91024x576jpg-jpg-5157-3457-1754465000.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=KAYVtxFSE8FqXVOJQZkz_Q

Vi khuẩn Legionnaires. Ảnh: Mayo Clinic

Vi khuẩn Legionella có thể phát triển mạnh trong các hệ thống nước không được bảo trì đúng cách, chẳng hạn như tháp giải nhiệt, spa nước nóng, bồn tắm, máy tạo ẩm, bình nước nóng và bộ ngưng tụ bay hơi của các hệ thống điều hòa công nghiệp.

Bệnh Legionnaires thường không lây từ người sang người và có thể điều trị bằng kháng sinh. Tên gọi của căn bệnh xuất phát từ một đợt bùng phát hồi tháng 7/1976 tại một hội nghị của tổ chức Cựu chiến binh Mỹ (American Legion) ở khách sạn Bellevue-Stratford, Philadelphia.

Trước diễn biến này, Sở Y tế New York tiếp tục kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác và chủ động theo dõi sức khỏe cá nhân. Các biện pháp kiểm tra định kỳ và xử lý hệ thống nước tại các cơ sở công cộng, tòa nhà cao tầng cũng đang được triển khai nhằm ngăn chặn sự lây lan.

Thục Linh (Theo GMA)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022