Ngày 11/7, Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng cho biết Bảo hiểm Xã hội (BHXH) khu vực 27 sẽ tiếp tục hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT), BHXH tự nguyện cho các nhóm người được ngân sách địa phương hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương trước đây (nay là TP HCM).

"Đây là tin vui đối với hàng chục nghìn người dân có hoàn cảnh khó khăn và người cao tuổi trên hai địa bàn này", ông Thượng nói.

233A8638-9502-1752205092.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=OQgiWD6crBlB5iKTRGq0EQ

Khám chữa bệnh tại bệnh viện ở TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Những ngày qua, nhiều người bày tỏ lo ngại các nghị quyết HĐND trước đây liên quan việc đóng bảo hiểm hết hiệu lực. Cụ thể, HĐND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu từ năm 2020 đến 2024 đã ban hành 4 nghị quyết, hỗ trợ đóng BHYT đối với một số học sinh, sinh viên, người nghèo và cận nghèo, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự, người từ đủ 65 tuổi trở lên...

Đến nay, còn hơn 1.700 người từ 65 tuổi tham gia BHXH tự nguyện, với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng; hơn 52.000 người tham gia BHYT với số tiền gần 33 tỷ đồng cần được tiếp tục hỗ trợ kinh phí.

Tương tự, tại tỉnh Bình Dương (cũ), từ năm 2012- 2024, HĐND cũng ban hành 2 nghị quyết hỗ trợ việc đóng bảo hiểm cho hàng chục nghìn người thuộc nhóm cao tuổi, dân tộc thiểu số, mắc bệnh hiểm nghèo, thất nghiệp, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, người tham gia tổ bảo vệ an ninh trật tự...

Như vậy, quyền lợi khám chữa bệnh của các nhóm trên vẫn tiếp tục được duy trì, giúp người dân yên tâm, cho đến khi hết thời hạn nghị quyết hoặc có nghị quyết mới thay thế.

Lê Phương

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022