Chiều 19/2, trong buổi làm việc với các cơ quan chức năng về cơ chế và giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hai dự án, Phó Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy nhanh tiến độ, tránh lãng phí nguồn lực. Hai bệnh viện này được khởi công từ năm 2014 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện do nhiều vướng mắc, đặc biệt là vấn đề điều chỉnh giá hợp đồng.

2-1739972777-2024-1739973217.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=0okM5OriOSSkYThxLIXZ9Q

Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra hệ thống điện tại tầng hầm Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: VGP

Theo báo cáo từ Ban Quản lý dự án, sau khi được Chính phủ tháo gỡ một số khó khăn, tiến độ đã có những bước chuyển biến. Dự kiến, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 sẽ hoàn thiện xây dựng và lắp đặt trang thiết bị vào ngày 15/8, trong khi Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 cam kết hoàn thành phần xây dựng vào ngày 15/10. Ban Quản lý dự án cũng đang rà soát danh mục thiết bị để trình Bộ Y tế điều chỉnh vào tháng 3, đồng thời triển khai đấu thầu.

Ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết cơ sở 2 sẽ giúp giảm tải đáng kể cho cơ sở chính, nơi đang tiếp nhận khoảng 8.000 bệnh nhân ngoại trú và 4.300 ca nội trú mỗi ngày, dẫn đến tình trạng quá tải, nhiều người phải nằm ghép. Nơi này đã chuẩn bị phương án nhân sự cho cơ sở 2, với nhu cầu khoảng 1.200 nhân viên y tế cho quy mô 1.000 giường bệnh. Để đảm bảo chất lượng tương đương giữa hai cơ sở, bệnh viện sẽ luân chuyển bác sĩ từ cơ sở chính, đồng thời mong muốn có nhà lưu trú cho nhân viên y tế tại cơ sở 2.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan phải quyết liệt hơn trong việc tháo gỡ vướng mắc. Bộ Xây dựng cần đẩy nhanh thẩm định hồ sơ điều chỉnh hợp đồng, trong khi Bộ Tài chính phải đảm bảo nguồn kinh phí cho dự án. Bộ Y tế cần thường xuyên đôn đốc, giám sát tiến độ và chuẩn bị nguồn nhân lực để sẵn sàng vận hành khi công trình hoàn thành. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu báo cáo tiến độ triển khai dự án lên Thủ tướng Chính phủ mỗi tháng một lần.

1-1739972613-6527-1739972711.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=fEf_1nVhIWjFoY0p5tUT5A

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 năm 2022. Ảnh: Ngọc Thành

Hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 được khởi công từ năm 2014, nhưng đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động. Bệnh viện Bạch Mai từng vận hành một phần cơ sở 2 vào năm 2019 nhưng phải dừng hoạt động từ tháng 3/2020. Trong khi đó, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 chỉ dừng lại ở việc cắt băng khánh thành, chưa từng tiếp nhận bệnh nhân. Hiện tại, khuôn viên hai bệnh viện bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm, nhiều hạng mục còn dang dở và phần lớn chưa được trang bị thiết bị y tế.

Bộ Y tế chỉ ra ba nguyên nhân chính khiến dự án chậm tiến độ. Thứ nhất, đây là các dự án lớn đầu tiên của ngành y tế áp dụng hình thức hợp đồng EPC (thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công xây dựng), dẫn đến việc chủ đầu tư và nhà thầu chưa lường hết khó khăn trong quá trình triển khai. Thứ hai, dịch Covid-19 từ năm 2019 đến 2022 khiến nhiều địa phương phải giãn cách xã hội, ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư công. Cuối cùng, các vướng mắc trong điều chỉnh giá hợp đồng, bao gồm việc bổ sung khoa phòng và thay đổi chức năng, kết cấu theo yêu cầu chuyên môn, đã khiến chủ đầu tư không thể thanh toán cho nhà thầu.

Ngày 13/2, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 34, đưa ra cơ chế và giải pháp xử lý các khó khăn, vướng mắc của dự án. Bộ Y tế được giao nhiệm vụ chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương điều chỉnh hợp đồng và triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành xây dựng trong năm 2025.

Lê Nga

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022