Ngày 6/6, các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, cho biết bộ phận này bị hẹp, việc tự lột tại nhà không đúng cách gây phù nề, thắt nghẹt. Bệnh nhân chịu đau, không dám nói với người lớn. Đến ngày thứ hai, khi cơn đau dữ dội, cậu mới báo với gia đình và được đưa đến viện.

Sau khi được xử lý kịp thời, giải phóng vùng nghẹt, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, không để lại di chứng nghiêm trọng.

Hẹp bao quy đầu là tình trạng da bao quy đầu không kéo tuột xuống được khỏi đầu dương vật, cản trở việc vệ sinh và có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nam giới. Nguyên nhân có thể do bẩm sinh hoặc do bệnh lý. Tình trạng này dễ gây viêm nhiễm, đọng chất tiết và nước tiểu, tạo môi trường cho vi khuẩn phát triển, khiến vùng bao quy đầu sưng đỏ, đau rát.

Một biến chứng nguy hiểm là thắt nghẹt bao quy đầu, xuất hiện khi da bao lộn ra nhưng không kéo trở lại được, từ đó siết chặt đầu dương vật, làm cản trở máu lưu thông và có nguy cơ dẫn đến hoại tử nếu không can thiệp kịp thời. Ngoài ra, hẹp bao quy đầu còn gây viêm nhiễm ngược dòng lên đường tiết niệu, làm tăng nguy cơ ung thư dương vật ở một số trường hợp, đồng thời ảnh hưởng đến đời sống tình dục sau này.

Cắt bao quy đầu là một thủ thuật đơn giản, an toàn, thường chỉ cần gây tê tại chỗ và thực hiện trong 20 đến 30 phút. Sau khi cắt, người bệnh có thể về nhà trong ngày và đa số hồi phục hoàn toàn sau một đến hai tuần.

Cha mẹ và các bạn nam trong độ tuổi dậy thì nên chú ý đến sức khỏe sinh sản, theo dõi tình trạng bao quy đầu và không tự ý thao tác nếu thấy khó khăn hoặc đau. Nếu bao quy đầu bị hẹp, cần vệ sinh nhẹ nhàng và đến cơ sở y tế để được khám, tránh tự xử lý có thể gây nguy hiểm.

a-nh-ma-n-hi-nh-2025-06-06-lu-6504-6690-1749198357.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=tD7goK79lWRa2PAS4G4iKw

Ảnh minh họa: Quỳnh Trần

Thùy An

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022