Nhiễm trùng, nguy kịch thậm chí tử vong do điều trị bệnh sai cách
Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên đã tiếp nhận và điều trị một trường hợp hoại tử mô mặt nghiêm trọng có nhiễm ký sinh trùng (dòi), đe dọa tính mạng người bệnh.
Bệnh nhân là ông L.A.C. (45 tuổi, ở Điện Biên). Theo người nhà, khoảng 4-5 năm trước, ông C. từng bị vật nhọn đâm vào má trái. Thay vì đến cơ sở y tế, ông đã tự ý xử lý vết thương bằng cách đổ thuốc diệt cỏ, sau đó không theo dõi điều trị tiếp.
Gần đây, ông xuất hiện tình trạng sốt cao, đau nhiều, vết thương chảy dịch và mủ liên tục nên đến khám tại Trung tâm Y tế huyện Mường Chà. Nhận thấy dấu hiệu tổn thương nghiêm trọng, bệnh nhân được chuyển tuyến khẩn cấp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.

Hình ảnh bệnh nhân bị hoại tử mô mặt nghiêm trọng có nhiễm ký sinh trùng (dòi). Ảnh: BVCC.
Tại đây, các bác sĩ Khoa Răng Hàm Mặt đã tiến hành cấp cứu, xử lý ban đầu và chỉ định phẫu thuật khẩn. Trong quá trình can thiệp, ê-kíp ghi nhận vùng hoại tử rộng, lộ xương gò má, mô mềm bị phá hủy kèm theo sự hiện diện của hàng chục ký sinh trùng (dòi) bên trong vết thương.
BSCKII Nguyễn Trọng Việt, Trưởng khoa Răng Hàm Mặt cho biết: "Khi tiếp nhận bệnh nhân, chúng tôi xác định đây là trường hợp viêm mô mềm hoại tử tiến triển nặng, kéo dài nhiều năm. Việc tự ý dùng hóa chất độc hại để xử lý vết thương đã dẫn đến hoại tử mô và bội nhiễm nặng. Nếu không được phẫu thuật kịp thời, nguy cơ nhiễm trùng huyết và tử vong là rất cao".
Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành cắt lọc mô hoại tử, lấy sạch dị vật, làm sạch toàn bộ vùng tổn thương và điều trị kháng sinh phối hợp. Sau can thiệp, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi tích cực và chăm sóc đặc biệt. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã tạm ổn định, tiếp tục điều trị và theo dõi tại bệnh viện.
Theo các bác sĩ, trường hợp của bệnh nhân trên tiếp tục là hồi chuông cảnh tỉnh đối với người dân, đặc biệt là những người sinh sống tại các vùng sâu vùng xa về thói quen tự điều trị bệnh tại nhà hoặc áp dụng các biện pháp dân gian truyền miệng chưa được kiểm chứng để điều trị bệnh. Bởi trên thực tế, việc làm này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây hại đến sức khỏe thậm chí là tính mạng người bệnh.
Ngay trước đó không lâu, chị P.N.T (42 tuổi) đã phải nhập viện trong tình trạng hai vú lở loét sâu, viêm nhiễm, ung thư vú di căn hạch nách, cổ, tiên lượng nặng do tự điều trị ung thư vú tại nhà.
Được biết, chị T được chẩn đoán mắc ung thư vú hai bên di căn và có chỉ định nhập viện điều trị. Tuy nhiên người này từ chối, về nhà tự điều trị. Thấy trên mạng có thông tin nọc của ong mật đốt vào vú có thể giúp tiêu diệt tế bào ung thư trong vòng 24 giờ nên gia đình đã tìm mua và cho hàng chục con ong mật đốt vào hai bên vú của chị T. với hy vọng có thể chữa lành bệnh.
Tuy nhiên, sau khi cho ong đốt, vú bên phải của bệnh nhân sưng to, cương mủ đau nhức khiến bệnh nhân phải tự dùng dao lam rạch vú lấy mủ. Tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, kết quả thăm khám cho thấy, bệnh nhân bị ung thư vú hai bên, hoại tử, khối u đã di căn sang vùng hạch nách, cổ. Do tình trạng hoại tử nặng, các bác sĩ phải cắt hai vú để giữ lại tính mạng cho bệnh nhân.
Hay một trường hợp khác đau lòng hơn là vào năm 2023, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận một bé trai 10 tuổi nhập viện trong tình trạng nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng, ngộ độc thuốc.
Được biết, trước khi vào viện khoảng 1 tuần, trẻ ở nhà xuất hiện ho, sốt, chân tay lạnh, khó thở, mệt. Gia đình đã ra chợ mua một cây thuốc khô (không rõ nguồn gốc) về cắt nhỏ sắc cho trẻ uống, đồng thời cho trẻ đi chữa mẹo bằng cách dùng dao lam rạch từng chấm nhỏ trên người để chữa bệnh.
Thấy tình trạng của trẻ không thuyên giảm, gia đình mới cho đi bệnh viện gần nhà, sau đó, trẻ được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị trong tình trạng bóp bóng qua nội khí quản.
Tại đây, trẻ được chẩn đoán: nhiễm khuẩn huyết, suy chức năng đa cơ quan. Trẻ được điều trị tích cực: Hỗ trợ hô hấp, chống sốc, kháng sinh phổ rộng, lọc máu liên tục, chăm sóc tích cực. Mặc dù đã được các bác sĩ nỗ lực cấp cứu nhưng trẻ không đáp ứng điều trị và tử vong sau 1 ngày nằm viện.
Thận trọng thói quen "tự làm bác sĩ" tại nhà
Theo các bác sĩ, hiện nay, nhiều người có xu hướng tự ý mua thuốc điều trị bệnh hoặc áp dụng các bài thuốc dân gian, mẹo trị bệnh truyền miệng để tự chữa bệnh tại nhà. Tuy nhiên thói quen "tự làm bác sĩ" này được cảnh báo gây ra những hậu quả khôn lường và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe.
Đơn cử như việc tự mua thuốc điều trị bệnh rất nguy hiểm. Nguyên nhân là do người dân không xác định đúng bệnh, mua không đúng thuốc khiến bệnh vẫn tồn tại và bỏ lỡ "thời gian vàng" trong điều trị. Đến khi bệnh chuyển qua giai đoạn muộn mới đến viện, gây khó khăn trong điều trị, thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh.
Không những thế, việc dùng sai thuốc có thể gây ra những tác dụng phụ không mong muốn. Trong đó, một vấn đề đáng quan ngại hiện nay là tình trạng kháng kháng sinh do lạm dụng dùng kháng sinh, khiến việc sử dụng thuốc không còn hiệu quả, gây khó khăn trong quá trình điều trị bệnh.
Ngoài việc tự ý mua thuốc, một thói quen tai hại nữa là tin vào các bài thuốc nam, thuốc bắc, các loại cây cỏ được quảng cáo có tác dụng chữa bệnh vì cho rằng nó lành tính, không gây hại sức khỏe. Tuy nhiên, trên thực tế, rất nhiều trường hợp đã phải trả giá bằng chính sức khỏe của mình từ niềm tin này.
Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo, người bệnh và người nhà người bệnh cần tỉnh táo trước những phương pháp chữa bệnh chưa được kiểm chứng, thiếu cơ sở khoa học thậm chí phản khoa học để tránh "tiền mất tật mang".
Khi phát hiện các triệu chứng bệnh, cách tốt nhất là đến các cơ sở chuyên khoa để được chẩn đoán, tư vấn và điều trị đúng cách theo phác đồ, tránh các tình huống xấu có thể xảy ra.

GĐXH - Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng suy hô hấp, rối loạn toan chuyển hóa nặng, phải đặt nội khí quản, thở máy dẫn lưu ổ mủ và hồi sức tích cực.

GĐXH - Sau 5 ngày đắp thuốc, bệnh nhân thấy xuất hiện nhiều phỏng nước vùng sinh dục, hai đùi, bụng kèm theo viêm nề mạnh lan ra vùng da lành xung quanh.