Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm 2025 đến ngày 19/3, toàn tỉnh đã ghi nhận hơn 620 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, trong đó 207 ca dương tính với virus sởi. Các ca bệnh tập trung chủ yếu tại các huyện Buôn Đôn, Krông Pắk, Ea Súp và M’Drắk, phần lớn là chưa được tiêm vắc xin phòng sởi.

Đắk Lắk triển khai chiến dịch tiêm phòng sởi cho khoảng 42 nghìn trẻ trong tháng 3/2025.
Trước nguy cơ bùng phát dịch, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng kế hoạch tiêm vắc-xin trên toàn tỉnh. Dự kiến chiến dịch sẽ triển khai tiêm cho hơn 7.800 trẻ từ 6 đến dưới 9 tháng tuổi và trên 34.600 trẻ từ 1-10 tuổi.
Tiêm vắc xin sởi có tác dụng phụ không?
Ông Hoàng Hải Phúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, để chiến dịch tiêm đạt hiệu quả, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế và giáo dục trong việc điều tra đối tượng, vận động phụ huynh đảm bảo trẻ được tiêm vắc xin đúng lịch.
“Ngành y tế khuyến cáo thứ nhất là phải tiêm chủng đầy đủ 2 mũi vắc-xin cho đối tượng từ 9-10 tuổi; Thứ hai phải tránh tiếp xúc nguồn lây, phải đeo khẩu trang nơi công cộng và rửa tay bằng xà phòng; Thứ ba nữa là hàng ngày phải vệ sinh cá nhân, nhà cửa đặc biệt là phải tuyên truyền người dân hiểu rõ lợi ích của vắc-xin sởi, khi mắc sởi phải đến ngay cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và điều trị ngay”.