dieu-tri-roi-loan-nhip-tim-78498722110511441225097-45828653217537963884371-1729132704089-1729132710849452677648.jpg

Trước đó 5 ngày, mẹ của bệnh nhi sờ thấy tim bệnh nhi đập nhanh. Sau đó, bệnh nhi buồn nôn và than mệt nên được người nhà đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2.

BSCKII. Nguyễn Thị Ngọc Phượng - Phó Khoa Tim mạch cho biết: Bệnh nhi được chẩn đoán bị rối loạn nhịp tim dạng nhanh (nhịp nhanh kịch phát trên thất) với tần số tim lên đến 220 lần/phút. Bệnh nhi diễn tiến vào sốc, ngưng tim ngưng thở rất nhanh.

Các bác sĩ và điều dưỡng của khoa đã chạy đua với thời gian để vừa đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp, vừa xoa bóp tim ngoài lồng ngực liên tục cho bệnh nhi. Quá trình hồi sức diễn ra khẩn trương và căng thẳng vì mục tiêu duy nhất là nỗ lực cứu bệnh nhi.

Sau 8 tiếng liên tục hồi sức tim phổi, các kết quả của bệnh nhi khả quan hơn. Bệnh nhi tiếp tục điều trị nhiều ngày liền tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc với các biện pháp như thở máy, hỗ trợ tim với ECMO (dụng cụ hỗ trợ tim), các thuốc vận mạch, thuốc chống rối loạn nhịp và lọc máu liên tục.

Cuối cùng, từng nhịp tim đã đập lại trong lồng ngực của bệnh nhi.

Liên quan về bệnh lý của bệnh nhi, bác sĩ Phượng cho biết thêm, đây là một trường hợp bệnh tim với dạng rối loạn nhịp nhanh gọi là nhịp nhanh kịch phát trên thất. Dạng bệnh này có thể gây rối loạn huyết động rất nặng và ngưng tim gây tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022