James Harrison, "vua hiến máu" nổi tiếng của Úc, người đã hiến máu 1.173 lần trong đời, đã qua đời khi đang ngủ tại một viện dưỡng lão địa phương vào ngày 17/2 ở tuổi 88. Hội Chữ thập đỏ Úc cũng đã vinh danh ông trên trang web chính thức của mình, nói rằng sự cống hiến quên mình của ông đã cứu sống được hơn 2,4 triệu trẻ sơ sinh.

Theo báo chí Úc đưa tin, James Harrison đã phải phẫu thuật phổi khi mới 14 tuổi và cần truyền một lượng máu lớn, điều này đã gieo mầm ý tưởng "hiến máu để cứu người" trong ông. Ông bắt đầu hiến máu thường xuyên từ năm 18 tuổi, hiến một lần một tuần. 

48127560410471222541176813394930053628686189n600-1741148940975-1741148941223421531054-1741164852172-1741164852331898105438.jpg

Thói quen này kéo dài từ năm 1954 đến năm 2018, cho đến khi ông vượt quá độ tuổi hiến máu hợp pháp tại Úc ở tuổi 81. Những hành động tưởng chừng nhỏ bé nhưng vĩ đại này cũng mang lại cho James Harrison danh hiệu "Người đàn ông có cánh tay vàng" ở địa phương.

Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ Úc còn chỉ ra rằng máu của James Harrison có chứa kháng thể đặc biệt “Anti-D”, có thể chế thành vắc xin điều trị bệnh tan máu ở trẻ sơ sinh. Được biết, chỉ có chưa đến 200 người hiến máu "Anti-D" ở Úc, vì vậy máu của James Harrison đã giúp hơn 2,4 triệu trẻ sơ sinh tránh được tử vong do bệnh tan máu do không tương thích nhóm máu.

03600-1741148953451-174114895373390673474-1741164853243-1741164853616710114285.jpeg

Hội Chữ thập đỏ Úc cho biết James Harrison đã lập Kỷ lục Guinness thế giới vào năm 2005 với tư cách là một trong những người hiến máu hàng đầu thế giới. Năm 2018, trung tâm hiến máu đã tổ chức buổi lễ đặc biệt để ông nghỉ hưu ở tuổi 81. Khi đó, ông mỉm cười nói: "Nếu được phép, tôi sẵn sàng tiếp tục hiến máu".

Con gái của James Harrison cho biết cha cô luôn tự hào về việc hiến máu của mình, nói rằng nó "không tốn một xu" nhưng đã cứu được rất nhiều mạng sống. Cô cho biết cô và hai đứa con trai của mình cũng đã được tiêm vắc xin "Anti-D" và nằm trong số những người mang ơn James Harrison.

Nguồn và ảnh: SkyPost

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022