Khai trương phòng khám ngày 5/8, thiếu tướng Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, cho biết đây là kết quả sau hai năm hợp tác với Nhật Bản để xây dựng, hoàn thiện phòng khám sàng lọc lao theo chuẩn quốc tế, phục vụ du học sinh, lao động hoặc người lưu trú dài hạn chuẩn bị nhập cảnh nước này. Phòng khám được Chính phủ Nhật chỉ định thông qua Trung tâm Đánh giá Chất lượng Chương trình Tầm soát Lao (CJPQA), cơ quan trực thuộc Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Nhật Bản.

Như vậy, hiện TP HCM có 6 cơ sở được triển khai khám JPETS, trong đó 5 thuộc y tế tư nhân và phòng khám tại bệnh viện 175 là cơ sở công đầu tiên. Sau khám sàng lọc, người đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận không mắc bệnh lao - một điều kiện bắt buộc khi nhập cảnh vào Nhật Bản đối với công dân đến từ các "quốc gia mục tiêu" gồm Việt Nam, Philippines, Indonesia, Nepal, Myanmar và Trung Quốc. Đây là những nước có tỷ lệ lớn người dân được chẩn đoán mắc bệnh lao trong thời gian lưu trú tại Nhật Bản.

Nhật Bản là quốc gia có chính sách kiểm soát bệnh lao rất nghiêm ngặt nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Theo quy định, người mắc lao phổi có khả năng lây nhiễm sẽ không được phép nhập cảnh. Do đó, khám sàng lọc lao trước khi xuất cảnh là yêu cầu bắt buộc đối với công dân Việt Nam có nhu cầu học tập, làm việc hoặc định cư tại Nhật Bản.

sa-ng-lo-c-lao-1754371551-1754-3235-9101-1754371936.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=76_ZZb8smLLkSsq7BZ7n1Q

Các đại biểu tham quan Phòng khám Sàng lọc Lao trước khi nhập cảnh vào Nhật Bản tại Bệnh viện Quân y 175, ngày 5/8. Ảnh: Thế Lân

Theo thượng tá, TS.BS Nguyễn Hải Công, Chủ nhiệm Khoa Nội hô hấp, chứng nhận chuẩn quốc tế Nhật Bản giúp Bệnh viện Quân y 175 hoàn thiện hơn, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh nói chung, góp phần phòng ngừa nguy cơ lây lan bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Người có nhu cầu xuất cảnh sau khi đăng ký sẽ được khám lâm sàng, chụp X-quang ngực. Trường hợp nghi ngờ mắc lao sẽ được xét nghiệm chuyên sâu để chẩn đoán xác định. Người đủ tiêu chuẩn sẽ được cấp giấy chứng nhận theo yêu cầu của CJPQA và tổ chức Di cư Quốc tế (IOM). Giấy chứng nhận này là điều kiện bắt buộc để xin Giấy chứng nhận tư cách lưu trú tại Nhật Bản, xin visa tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Nhật Bản (nếu chưa có tư cách lưu trú).

Năm 2024, Việt Nam phát hiện hơn 113.000 ca lao mới, tăng 7% so với năm trước, thuộc nhóm quốc gia có gánh nặng bệnh lao cao nhất thế giới. Hiện, nước ta đứng thứ 12 trong danh sách 30 quốc gia có gánh nặng bệnh lao cao nhất thế giới và thứ 10 về số lượng bệnh nhân lao kháng thuốc. Chỉ khoảng 60% số ca lao trong cộng đồng được phát hiện. Số ca chưa được xác định vẫn là nguồn lây bệnh tiềm ẩn, tạo ra những thách thức lớn trong công tác kiểm soát bệnh.

Lao là bệnh lây nhiễm do vi khuẩn lao gây ra, chủ yếu qua đường không khí, khiến việc kiểm soát trở nên đặc biệt khó khăn. Bệnh được gọi là "kẻ giết người thầm lặng" vì thường phát triển âm thầm, kéo dài và được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn. Trong quá trình từ khi phát bệnh đến lúc tử vong, người bệnh có thể lây nhiễm cho nhiều người khác. Do đó, việc phát hiện sớm và truy vết chủ động không chỉ cứu sống bệnh nhân mà còn giúp giảm thiểu nguồn lây lan trong cộng đồng và tác động tích cực đến dịch tễ bệnh lao. Bệnh có thể chữa khỏi hoàn toàn nếu bệnh nhân tuân thủ chặt chẽ phác đồ điều trị.

Lê Phương

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022