Một trường hợp y tế hiếm hoi và gây sốc vừa được ghi nhận tại Ấn Độ, khi một bé gái 14 tuổi phải trải qua ca phẫu thuật phức tạp để lấy ra khối tóc dài tới 210 cm khỏi dạ dày.
Theo truyền thông Ấn Độ, bệnh nhi sống tại làng Barara, quận Agra, bang Uttar Pradesh, đã phải chịu đựng các cơn đau dạ dày và nôn mửa trong suốt hơn 1 tháng.
Khi đến bệnh viện khám, các bác sĩ ban đầu cho rằng đó là một khối u bất thường trong dạ dày. Kết quả chụp CT cho thấy một "vật thể lạ" khổng lồ chiếm phần lớn khoang dạ dày, kéo dài từ vùng thượng vị tới rốn.
Từ 1-7, hơn 95 triệu người Việt Nam sẽ được hưởng nhiều quyền lợi BHYT trước nay chưa từng có
Qua khai thác bệnh sử và tiến hành thêm xét nghiệm, các bác sĩ kết luận em mắc chứng pica – một rối loạn khiến người bệnh có xu hướng thèm ăn những vật không phải thực phẩm như đất, phấn, tóc, thậm chí cả sợi chỉ và gỗ.
Tình trạng này bắt đầu từ năm lớp 6, khi bé gái bắt đầu nuốt phấn trong lớp học do ảnh hưởng từ bạn bè. Thói quen này dần chuyển thành hành vi thường xuyên, nguy hiểm hơn – nuốt tóc và các vật thể lạ khác.
Pica không phải là chứng bệnh mới, nhưng hậu quả của nó thường bị đánh giá thấp.
Với trường hợp này, sự tích tụ kéo dài của tóc trong dạ dày đã hình thành nên một "khối tóc" khổng lồ, dẫn đến hội chứng hiếm gặp mang tên "Rapunzel" – khi búi tóc lớn trong dạ dày kéo dài tới ruột non.

Theo các bác sĩ, điều này làm cho ca phẫu thuật trở nên đặc biệt khó khăn, đòi hỏi kỹ thuật cao và sự can thiệp kịp thời để tránh những biến chứng nghiêm trọng như thủng ruột, nhiễm trùng, hay tắc nghẽn tiêu hóa.
Ngày 27/5, các bác sĩ tại Bệnh viện Sawai Man Singh ở Jaipur (bang Rajasthan) đã thực hiện ca phẫu thuật nội soi ổ bụng kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ.

Kết quả, họ đã lấy ra một khối tóc lớn cùng nhiều dị vật khác như dây chun, sợi chỉ, gỗ và cả những viên sỏi nhỏ ra khỏi cơ thể bệnh nhi.
Sau phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhi dần ổn định, có thể xuất viện trong thời gian ngắn.
Trao đổi với Znews, chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Mỹ Dung thuộc Đơn vị tâm lý, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết: Rối loạn ăn uống (hội chứng pica) là chứng rối loạn ăn uống liên quan việc ăn các vật không được xem là thực phẩm, không chứa giá trị chất dinh dưỡng như cát, giấy, phấn, tóc gỗ…
Tình trạng này có thể dẫn đến các vấn đề về tiêu hóa và ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ.
Hiện nay, vẫn chưa thể xác định nguyên nhân dẫn đến hội chứng này, nhưng có một số yếu tố ảnh hưởng đến hội chứng này:
-Thiếu hụt dinh dưỡng: Thiếu sắt, kẽm, canxi hoặc một số nguyên tố vi lượng khác có thể gây ra cảm giác thèm ăn.
-Suy dinh dưỡng, bị bỏ đói: Việc thiếu hụt thực phẩm bổ dưỡng có thể gây ra cảm giác thèm ăn đất hoặc đất sét. Mặc dù đất/ đất sét không có giá trị dinh dưỡng nhưng có liên kết với sắt trong đường tiêu hóa và làm dịu cơn thèm ăn.
-Gặp các vấn đề sức khỏe tâm thần: Một nghiên cứu được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho rằng trẻ em có các vấn đề như rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD), tâm thần phân liệt và rối loạn phổ tự kỷ (ASD) có nguy cơ mắc các triệu chứng tiêu hóa cao hơn gấp 3 lần so với trẻ em bình thường.
-Thiếu sự quan tâm, căng thẳng: Việc thiếu đi sự quan tâm, những yếu tố căng thẳng trong chăm sóc giáo dục cũng là những tác nhân khiến trẻ ăn những thứ không phải thực phẩm.
Nếu trẻ thường xuyên ăn những thức ăn không phải thực phẩm và tùy thuộc vào loại chất mà trẻ sử dụng, trẻ có thể có một số triệu chứng khác nhau như: buồn nôn, đau bụng, táo bón, tiêu chảy, mệt mỏi, vấn đề hành vi… Bên cạnh đó những biến chứng xảy ra của vấn đề này như:
-Biến chứng liên quan đến đường tiêu hóa như táo bón, tiêu chảy, thiếu hụt chất dinh dưỡng (sắt và kẽm là chủ yếu).
-Nhiễm độc chì dẫn đến mất cân bằng trong cơ thể (dẫn đến dị tật thận, tim mạch và thần kinh). Thậm chí, ăn bụi bẩn và cát với phân động vật có thể gây nguy hiểm tính mạng.
-Chấn thương miệng khi trẻ nuốt hoặc ăn phải vật sắc nhọn hoặc cứng.
Cha mẹ có thể tránh những biến chứng này cho trẻ bằng cách chẩn đoán và điều trị kịp thời chứng pica. Trong những trường hợp này, cha mẹ không thể trì hoãn việc đưa trẻ đến bác sĩ.
Các chuyên gia cho biết không có phương pháp điều trị một chiều hay trực tiếp cho chứng pica vì còn phụ thuộc vào nguyên nhân gây bệnh. Nếu trẻ em mắc hội chứng pica do mất cân bằng dinh dưỡng, cha mẹ nên cho trẻ uống bổ sung khoáng chất và vitamin. Ngoài ra có thể tham khảo một số phương pháp điều trị như:
-Can thiệp tâm lý: Tư vấn, trị liệu hành vi và trị liệu tâm lý có thể được khuyến nghị cho những trẻ mắc chứng pica do rối loạn cảm xúc.
-Trị liệu bằng thuốc: Thuốc có thể được kê toa để giảm việc ăn uống bất thường nếu hội chứng pica có liên quan đến khuyết tật trí tuệ hoặc phát triển ở trẻ.
-Can thiệp hành vi: Nếu chứng pica có liên quan đến các vấn đề về hành vi, bác sĩ có thể đề nghị tư vấn từ nhà tâm lý học. Tuy nhiên, phương pháp này sẽ hữu ích hơn đối với trẻ khuyết tật trí tuệ.
-Quan tâm đến sức khỏe tinh thần: Bỏ bê trẻ cũng là một nguyên nhân gây ra hội chứng này. Do đó, bố mẹ nên dành thời gian nói chuyện với trẻ nhiều hơn.
(t/h theo Saostar, Znews)