Ngày 9/6, bác sĩ Nguyễn Duy Anh, Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, cho biết đây là trường hợp ít gặp do bệnh nhân còn rất trẻ. Kiểm tra chuyên sâu phát hiện bệnh nhân tổn thương tuyến giáp, sinh thiết xác nhận có tế bào ác tính, di căn xương.
Ung thư tuyến giáp giai đoạn đầu khả năng điều trị cao và tiên lượng tốt. Tuy nhiên, khi ung thư đã lan đến xương, việc chữa khỏi hoàn toàn rất khó. Quá trình điều trị phải lặp lại mỗi 6 tháng với mục tiêu kiểm soát tiến triển, giảm tốc độ di căn, giảm đau và nâng cao chất lượng sống, theo bác sĩ Anh.

Tế bào ung thư được biểu thị bằng đồ họa mô phỏng. Ảnh: University of Chicago
Trước kia, ung thư chủ yếu gặp ở người lớn tuổi. Tuy nhiên, ngày càng nhiều người trẻ mắc bệnh. Theo BMJ Oncology, số ca ung thư ở nhóm 15-40 tuổi tăng 79% trong 30 năm qua. Ở Việt Nam, số liệu thống kê chưa đầy đủ, nhưng các cơ sở y tế ghi nhận tỷ lệ bệnh nhân ung thư trẻ tăng lên. Dù vậy, nhờ tiến bộ y học, thời gian sống và tỷ lệ chữa khỏi được cải thiện.
Ung thư tuyến giáp thường được gọi là "kẻ thù thầm lặng" vì triệu chứng ban đầu dễ nhầm với các vấn đề lành tính như mệt mỏi thường ngày. Dấu hiệu sớm có thể là đau mỏi kéo dài vùng cổ, vai, lưng, khối u nhỏ ở cổ, khàn tiếng, khó hoặc nuốt vướng. Một số người chỉ phát hiện bệnh khi đã lan rộng, ảnh hưởng đến dây thần kinh, xương hoặc phổi.
Người có nguy cơ cao nên chủ động tầm soát định kỳ. Họ là những người có tiền sử gia đình ung thư tuyến giáp, từng xạ trị vùng cổ, ở độ tuổi trung niên, sống trong môi trường ô nhiễm, tiếp xúc hóa chất độc hại, hoặc làm việc tại khu vực có yếu tố phóng xạ.
Duy trì lối sống lành mạnh giúp phòng ngừa ung thư. Người dân nên ăn nhiều rau xanh, hoa quả, uống đủ nước, hạn chế đồ chiên rán, nướng và thực phẩm chế biến sẵn. Nên vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày bằng các hoạt động như đi bộ, yoga, đạp xe hoặc bơi lội để nâng cao sức khỏe, giảm căng thẳng và tăng cường miễn dịch.
Thúy Quỳnh