ung-thu-da-day-17490257943871606003150-0-0-313-500-crop-1749027664651277485568.png2 vợ chồng trẻ cùng mắc ung thư dạ dày thừa nhận một sai lầm nhiều bạn trẻ Việt mắc phải

GĐXH - Có nhiều nguyên nhân gây ung thư dạ dày, nhưng với gia đình trẻ này, bác sĩ chỉ ra 2 sai lầm nghiêm trọng trong việc rửa bát, cần sớm thay đổi.

Theo thông tin từ BVĐK Tâm Anh TP HCM, vừa qua, BS.CKI Nguyễn Hữu Bảo Hân cho biết nơi đây cho biết đã biết nhận và điều trị cho bé Thủy, 13 tuổi, bị lên cơn đau nhiều, mệt lả, chóng mặt, được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, chỉ số Hemoglobin giảm còn 7.3 – 7.9 g/dL (chỉ số bình thường ở trẻ là 11 – 14 g/dL), cho thấy bệnh nhi bị thiếu máu nặng, được bù dịch và truyền Nexium để cầm máu.

Sau 3 ngày, bé được xuất viện nhưng tái khám hàng ngày để tiêm thuốc ức chế tiết acid dạ dày trong vòng 2 tuần, sau đó chuyển sang dạng uống và tái khám theo lịch hẹn.

base64-17495265253981900265082.jpeg

Bác sĩ nội soi lấy mẫu mô dạ dày để xét nghiệm tìm vi khuẩn HP. Ảnh: BVCC

Gia đình cho biết Thủy bị đau bụng âm ỉ kéo dài hơn 1 năm, tưởng do "ruột yếu" nên chỉ cho uống men tiêu hóa nhưng không cải thiện. Cuối năm ngoái, bé từng đau vùng bụng trên rốn, xuất huyết tiêu hóa, được truyền thuốc ức chế bơm proton (PPI) để giảm tiết acid và hỗ trợ cầm máu.

Theo bác sĩ Hân, do bệnh nhi từng có tiền sử bệnh, nguy cơ chảy máu tái phát vẫn còn cao hoặc tổn thương chưa lành hoàn toàn nên cần điều trị kéo dài. Ngoài ra, bé cần được theo dõi sát tại nhà. Nếu có dấu hiệu chảy máu tái phát như đau bụng nhiều hơn, nôn ra máu, đi ngoài phân đen, da xanh xao, mệt mỏi, chóng mặt thì cần nhập viện cấp cứu ngay. 

Về dinh dương, bác sĩ khuyến cáo bé cần ăn thức ăn mềm, dễ tiêu, chia nhỏ bữa; tránh đồ ăn cay nóng, chua, nhiều dầu mỡ, đồ uống có gas, cà phê, trà đặc và đảm bảo uống đủ nước.

Dấu hiệu cảnh báo viêm loét dạ dày

Viêm loét dạ dày tá tràng xảy ra khi một hay nhiều vùng niêm mạc dạ dày bị viêm loét, thay đổi cấu trúc mô học. Bệnh có thể gặp ở cả người lớn và trẻ nhỏ. Các triệu chứng thường gặp gồm: đau ở vùng bụng giữa và trên rốn, buồn nôn, chán ăn, sụt cân, xanh xao, thiếu máu… Bác sĩ Hân cho biết, vi khuẩn HP (helicobacter pylori) là "thủ phạm" gây nên khoảng 70-90% trường hợp loét dạ dày tá tràng. Vi khuẩn này thường lây qua đường nước bọt, ăn uống chung… Hơn 80% người nhiễm HP không có triệu chứng, diễn tiến âm ỉ, kéo dài.

Loét dạ dày tá tràng nặng có thể gây biến chứng như hẹp môn vị, thủng dạ dày tá tràng, xuất huyết dạ dày tá tràng, thiếu máu, suy dinh dưỡng,… Bên cạnh biến chứng loét dạ dày tá tràng như bé Thủy, vi khuẩn HP có thể dẫn đến các bệnh lý như viêm cấp tính, viêm mạn tính niêm mạc dạ dày, ung thư dạ dày…

Bác sĩ Hân khuyến cáo, trẻ bị bệnh vẫn có nguy cơ tái phát dù đã được điều trị thành công. Vì vậy, phụ huynh cần hướng dẫn trẻ ăn uống hợp vệ sinh, ăn uống khoa học (hạn chế đồ chiên rán, chua cay), nghỉ ngơi đầy đủ, cân bằng việc học và giải trí để giảm căng thẳng, kiểm soát stress… Khi trẻ có dấu hiệu bất thường, cần đưa đi khám sớm tại các cơ sở y tế.

thung-da-day-17478191893751449524866-42-0-1042-1600-crop-1747819268497777969179.jpgNgười đàn ông 60 tuổi bị thủng dạ dày thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

GĐXH - Người đàn ông này đã uống thuốc giảm đau và thuốc xương khớp không rõ nguồn gốc dài ngày để điều trị viêm khớp dạng thấp, dẫn đến tình trạng viêm dạ dày biến chứng thủng dạ dày.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022