Ngày 4/2, tiến sĩ Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, cho biết trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, một số ca sốt phát ban ở trẻ em đã xuất hiện ở xã vùng cao Trà Leng. Đến nay, có ba trường hợp tử vong.
Hai trường hợp đầu tiên là bé 7 tuổi và 3 tuổi, tử vong vào ngày mùng 1 và mùng 2 Tết. Trước đó, hai trẻ bị sốt và tiêu chảy, được nhân viên y tế thôn đến nhà tư vấn, khuyến cáo đưa đến trạm y tế, nhưng gia đình không thực hiện. Trẻ bị mất nước và suy kiệt nghiêm trọng, dẫn đến tử vong. Trường hợp thứ ba là bé trai 3 tuổi, qua đời nhưng chưa rõ nguyên nhân, cơ quan y tế đang xác minh.
Theo ông Mười, xã Trà Leng trước và sau Tết ghi nhận 43 ca sốt phát ban ở trẻ từ 1-12 tuổi, tất cả đã được đưa đến các cơ sở y tế điều trị. Trong số này, 31 trẻ được chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My, hiện có 8 em xuất viện, 23 em đang điều trị.
Tại trạm y tế xã Trà Leng, có 12 trẻ, trong đó 6 trẻ đã khỏi bệnh, 6 em còn lại đang tiếp tục được chăm sóc. Tình trạng sức khỏe của các trẻ ổn định, tỉnh táo và ăn uống được.
Trẻ em xã Trà Leng điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My toàn thân bị phát ban. Ảnh: Đắc Thành
Qua điều tra dịch tễ, Sở Y tế cho biết trong số 43 ca mắc bệnh, có trẻ được tiêm vaccine sởi, nhưng cũng có trẻ chưa tiêm hoặc chưa đủ tuổi chích ngừa.
Để ứng phó, Sở Y tế chỉ đạo chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng vận động gia đình đưa trẻ ốm đến các cơ sở y tế cách ly và điều trị kịp thời. Đồng thời, các đơn vị chức năng rà soát trẻ em trên địa bàn chưa được tiêm vaccine để bổ sung, tránh nguy cơ lây lan bệnh.
Sốt phát ban là tình trạng sốt có kèm theo nổi các nốt màu đỏ trên da, thường gặp ở trẻ em, song cũng có thể xảy ra với người lớn. Sốt kèm phát ban toàn thân có thể do nhiều nguyên nhân như nhiễm trùng, virus, ký sinh trùng, nấm, thuốc, bệnh tự miễn, bệnh ác tính...
Đắc Thành