Tiểu Tuyết kết hôn với Tiểu Lượng ba năm và ở tại một huyện nhỏ xa xôi ở Thiên Tân, Trung Quốc. Việc chị chưa mang thai khiến mẹ chồng lo lắng, ngày nào cũng tìm đủ mọi cách xin bài thuốc, điều chỉnh sức khỏe cho Tiểu Tuyết.
Mẹ chồng thường xuyên thúc giục Tiểu Tuyết, thậm chí còn nói lời nặng nề: "Nếu con vẫn không mang thai thì phải ly hôn". Tiểu Tuyết lo lắng nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Một ngày nọ, Tiểu Tuyết sờ bụng rồi đột nhiên hét lên: "Con có thai rồi mẹ ơi!". Mẹ chồng mừng rỡ, còn đặc biệt chọn những bộ quần áo rộng rãi cho Tiểu Tuyết, luôn chăm sóc cô ăn ngon mặc đẹp.
Mẹ chồng thúc giục Tiểu Tuyết, thậm chí còn yêu cầu ly hôn nếu chị không có thai. (Ảnh: Sohu)
Tuy nhiên, 8 tháng rồi mà bụng Tiểu Tuyết vẫn không thay đổi. Tiểu Lượng sốt ruột nên đưa Tiểu Tuyết đi bệnh viện khám. Bác sĩ sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, nói: "Anh làm chồng kiểu gì vậy? Vợ mình mang thai hay không mà không rõ, tôi thấy hai người nên ly hôn đi".
Hóa ra, Tiểu Tuyết không hề có thai. Tiểu Lượng và mẹ chồng vô cùng kinh ngạc, họ không ngờ Tiểu Tuyết lại nói dối. Tiểu Tuyết nước mắt lưng tròng thú nhận tất cả. Cô giải thích rằng vì không muốn mẹ chồng thất vọng, không muốn hôn nhân của mình tan vỡ nên mới nói dối.
Bác sĩ đề nghị 2 vợ chồng cùng kiểm tra sức khỏe tổng quát để xác định nguyên nhân vì sao lấy nhau lâu mà chưa có con. Bác sĩ đã tìm ra câu trả lời là khả năng sinh sản của Tiểu Lượng có vấn đề. Tiểu Lượng có thói quen hút thuốc, uống bia rượu và thường xuyên ăn uống thiếu chất.
Bác sĩ yêu cầu Tiểu Lượng thay đổi thói quen sống trong 3 tháng. Sau thời gian nỗ lực, hai vợ chồng có được em bé kháu khỉnh.
Từ câu chuyện của Tiểu Lượng và Tiểu Tuyết, bác sĩ đưa ra một số khuyến cáo. Lối sống lành mạnh là nền tảng của việc chuẩn bị mang thai. Cả vợ và chồng nên duy trì giờ giấc sinh hoạt điều độ, thói quen sinh hoạt khoa học giúp điều chỉnh chức năng cơ thể, nâng cao khả năng sinh sản.
Chế độ dinh dưỡng cũng là nền tảng của việc chuẩn bị mang thai. Vợ chồng nên đảm bảo chế độ ăn uống cân bằng, bổ sung đầy đủ protein, vitamin, khoáng chất và axit béo. Protein chất lượng cao có trong thịt gà, cá, trứng, đồng thời nên ăn nhiều rau, củ, quả giàu vitamin và khoáng chất.

Chuẩn bị mang thai là vấn đề mà mỗi cặp vợ chồng trẻ đều phải đối mặt. (Ảnh: Sohu)
Ngoài ra, trong chế độ ăn uống nên hạn chế đồ chiên rán, nước ngọt, tránh ăn quá nhiều đồ ngọt, những thứ này đều ảnh hưởng đến việc thụ thai và sức khỏe của thai nhi.
Trước khi mang thai, cả vợ và chồng nên đi khám sức khỏe tổng quát định kỳ để nắm rõ tình trạng sức khỏe của mình.
Duy trì tình trạng sức khỏe tốt giúp tăng khả năng thụ thai. Vì vậy, cả vợ và chồng nên cố gắng thư giãn, giữ tâm trạng tốt. Có thể thư giãn bằng cách tập thể dục, nghe nhạc, đọc sách,... để giữ tinh thần thoải mái.