Bác sĩ Nguyễn Xuân Hòa, khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, Trưởng tua trực cấp cứu sáng 1/5, cho biết như trên, thêm rằng trong 5 ngày nghỉ lễ, số bệnh nhân vào cấp cứu tăng gấp đôi so với ngày thường. Trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận 150 ca cấp cứu.

"Các trường hợp bị tai nạn giao thông chấn thương rất đa dạng, có thể chấn thương sọ não, chấn thương bụng, ngực, gãy tứ chi và thường là đa chấn thương", bác sĩ Hòa nói.

Như bệnh nhân nam 39 tuổi được chuyển từ bệnh viện ở Phú Thọ đến Bệnh viện Việt Đức sáng 1/5, hôn mê, đa chấn thương. Anh lái xe taxi, đêm 30/4 trên đường đi làm về tự đâm xe vào cột điện, chấn thương sọ não và vùng mặt cổ.

Nằm giường bên cạnh, bệnh nhân nữ 42 tuổi ở Hà Nội cũng nhập viện do tai nạn giao thông. Sớm 1/5, vừa ra khỏi nhà được 3 phút để tập thể dục, chị bị xe máy đâm chấn thương ngực kín, tổn thương gan độ 3, chấn thương cổ tay.

1-1714564280-6667-1714564439.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=EGTEubbJ1iijRs44OkVhEw

Một bệnh nhân bị tai nạn giao thông cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức dịp nghỉ lễ. Ảnh: V. Phương

Ngoài ra, nhiều bệnh nhân cũng nhập viện do tai nạn sinh hoạt và tai nạn lao động. Điển hình, bệnh nhân nam 43 tuổi là công nhân ngành nhựa, trong lúc làm việc bị tụt chân vào máy ép. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc, được hồi sức cấp cứu nhưng khả năng không giữ được chân, phải cắt cụt.

Trong kỳ nghỉ lễ, Việt Đức tổ chức một tua trực, mổ cấp cứu có 25-30 y bác sĩ để đảm bảo cho hoạt động cứu chữa người bệnh.

12-1714564167-9349-1714564439.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=JtyZbP-SVIGYJp24nO7p0w

Các bác sĩ cấp cứu làm việc liên tục do bệnh nhân nhập viện đông. Ảnh: V. Phương

Theo Bộ Công an, trong đợt nghỉ lễ, cả nước xảy ra 347 vụ tai nạn giao thông làm 138 người chết, 285 người bị thương. So với cùng kỳ nghỉ lễ năm 2023, số vụ tai nạn giao thông giảm 9,1%, số người chết giảm 32,3%, số người bị thương giảm hơn 1,3%.

Lê Nga

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022