Sự việc xảy ra sau lễ tổng kết năm học, ngày 26/5. Bốn học sinh lớp 8, gồm ba nữ và một nam, bị đàn ong tấn công, gây hàng chục vết đốt trên cơ thể. Thầy cô lập tức sơ cứu rồi đưa các em đến trạm y tế gần nhất. Sau đó, các em được chuyển đến bệnh viện để cấp cứu.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương cho biết cả 4 em đều nổi mẩn đỏ ở nhiều vùng trên người, các vết đốt sưng tấy, đau rát. Một em chuyển nặng, nguy cơ biến chứng. Nhân viên y tế đã cho bệnh nhân dùng thuốc giảm đau, truyền dịch, lấy nọc ong ra và sát khuẩn vết thương.

Hiện 4 em tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

500283850-1305222021611413-832-2383-4377-1748321494.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=nb0kVzPaivHbKmY7EINDWQ

Bác sĩ cấp cứu cho trẻ bị ong đốt. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ong có rất nhiều loài, trong đó ong bò vẽ, ong bắp cày là loài có độc tính cao. Sốc phản vệ khi ong đốt có thể xảy ra rất sớm hay đôi khi muộn hơn sau một vài giờ. Khi đã xảy ra sẽ diễn tiến rất nhanh, trong vòng 1-2 phút sau khi bị ong đốt, nạn nhân có thể nguy kịch.

Bác sĩ khuyến cáo tuyệt đối không được xem nhẹ khi bị ong đốt vì nọc độc của loài vật này khi tích tụ quá nhiều trong cơ thể sẽ dẫn tới nguy cơ suy đa tạng và gây nguy hiểm tính mạng.

Khi bị ong đốt và có những biểu hiện như đau nhức nhiều, sưng phù toàn thân, lơ mơ, khó thở, buồn nôn, tiểu ra máu... cần đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Thùy An

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022