Lầu Năm Góc ngày 8/5 ban bố chỉ thị mới, loại ngũ những binh sĩ đã công khai là người chuyển giới, đồng thời ra thời hạn 30 ngày cho những người chưa công khai để xin xuất ngũ.
"Những quân này đã tự xác định được giới tính và sẽ bắt đầu quá trình tự nguyện rời khỏi quân đội", phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết.
Chỉ thị được đưa ra hai ngày sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết cho phép chính quyền Trump thực thi lệnh cấm người chuyển giới phục vụ trong quân đội. Phán quyết được Tòa án Tối cao thông qua với 6 thẩm phán ủng hộ, ba phản đối.
Lầu Năm Góc cho hay họ sẽ thực hiện lệnh này bằng cách xem xét hồ sơ y tế để xác định những người chuyển giới chưa công khai.
"Không còn người chuyển giới trong quân đội nữa. Không còn cái gọi là 'đại từ giới tính'. Không còn những gã mặc váy. Chúng ta đã hết kiên nhẫn với mấy trò nhảm này rồi", Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth viết trên X sau phán quyết của tòa.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại Panama ngày 8/4. Ảnh: AP
Ông nhắc đến "pronoun" (đại từ giới tính), thuật ngữ chỉ cách dùng đại từ để nói về một người theo bản dạng giới, được cộng đồng chuyển giới, LGBTQ+ sử dụng để thể hiện tôn trọng với cách một người tự nhận diện bản dạng giới của mình.
Ông Hegseth hồi tháng 2 ban hành một chỉ thị tương tự, trong đó cho các quân nhân thời hạn 30 ngày để tự xác định giới tính của mình. Kể từ đó, khoảng 1.000 quân nhân Mỹ đã công khai xác nhận mình là người chuyển giới. Tuy nhiên, việc thực thi chỉ thị này sau đó bị đình trệ do các vụ kiện ở tòa án.
Theo chỉ thị mới, thời hạn tự công khai xác định giới tính của các quân nhân được giữ nguyên. Quân nhân chuyển giới sẽ phải tự nguyện rời khỏi lực lượng chính quy trước ngày 6/6, còn lính dự bị phải xuất ngũ trước ngày 7/7.
Sau thời hạn trên, Bộ Quốc phòng sẽ tiến hành thủ tục loại ngũ bắt buộc đối với những quân nhân chuyển giới chưa tự nguyện xuất ngũ. Bộ cũng cho biết sẽ tiếp tục xem xét hồ sơ y tế để xác định những người chưa trình diện.
Tính đến ngày 9/12/2024, Mỹ có khoảng 4.240 quân nhân chuyển giới tại ngũ "bị chẩn đoán mắc rối loạn nhận diện bản dạng giới", chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số hơn hai triệu quân của Mỹ. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc cho rằng con số thực tế có thể cao hơn.
Đức Trung (Theo Guardian, AP, Reuters)