Sở cứu hỏa thủ đô Naypyitaw cho biết người phụ nữ 63 tuổi được đưa ra khỏi đống đổ nát vào sáng 1/4, sau khi trải qua 91 giờ chống chọi với tử thần trong tòa nhà đổ sụp vì trận động đất mạnh 7,7 độ ngày 28/3.
Cuộc giải cứu thành công này được xem là phép màu khi "thời gian vàng" 72 giờ sau động đất để cứu sống các nạn nhân bị mắc kẹt đã qua.
Lực lượng cứu hộ ngày 31/3 cũng giải cứu được 4 người sống sót, trong đó một phụ nữ mang thai và một bé gái, khỏi các tòa nhà bị đổ sập ở Mandalay, thành phố đông dân thứ hai Myanmar và là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của trận động đất.

Đội cứu hộ đưa người phụ nữ mang thai được giải cứu khỏi đống đổ nát ở Mandalay, Myanmar ngày 31/3. Ảnh: Xinhua
Video từ đài truyền hình Trung Quốc CCTV cho thấy nhân viên cứu hộ đưa người phụ nữ xuống từ đống gạch đá, trước khi chuyển cô đi trong tiếng reo hò của đám đông. Một bức ảnh khác cho thấy lực lượng cứu hộ kéo đứa trẻ ra khỏi đống đổ nát tòa nhà Sky Apartment bị sập sau hơn 60 giờ mắc kẹt.
Các đội cứu hộ trước đó một ngày giải cứu người đàn ông lớn tuổi bị mắc kẹt sau gần 40 giờ trong đống đổ nát của bệnh viện tư Ottara Thiri, theo CCTV. Lực lượng cứu hộ đã buộc phải cắt chân một phụ nữ để giải cứu cô khỏi tòa nhà chung cư ở Mandalay bị sập, nhưng nạn nhân đã qua đời sau đó, theo Telegraph.
Hiện chưa rõ tổng số người được giải cứu thành công từ các đống đổ nát sau trận động đất ở Myanmar. Truyền thông nước này nói rằng gần 650 người đã được cứu, nhưng giới chức chưa xác nhận.

Nhân viên cứu hộ đưa nạn nhân được giải cứu khỏi đống đổ nát ở Mandalay ngày 31/3. Video: X/CCTV
Ông Min Aung Hlaing, lãnh đạo chính quyền Myanmar, hôm nay cho biết 2.719 người đã thiệt mạng, 4.521 người bị thương và hơn 400 người vẫn mất tích sau trận động đất cuối tuần trước.
Giới quan sát cho rằng con số thương vong có thể lớn hơn rất nhiều. Trận động đất khiến nhiều khu vực mất điện và sóng di dộng, làm hư hại nhiều đường sá và cầu cống, gây nhiều khó khăn cho công tác đánh giá mức độ thiệt hại. Hầu hết thông tin về thương vong đến nay đều được ghi nhận ở Mandalay và Naypyitaw.
Tổ chức Y tế Thế giới cho hay hơn 10.000 tòa nhà được cho là đã sập hoặc hư hại nghiêm trọng ở miền trung và tây bắc Myanmar trong trận động đất.
Thùy Lâm (Theo AP, Reuters, CCTV)