
GiadinhNet - Một số người thậm chí đã dầm mưa và qua đêm trên vỉa hè để có thể giữ chỗ trong hàng. Hàng người trước Đại sảnh Westminster có thể kéo dài đến 16 km.
Bên cạnh quân phục và những bộ trang phục màu đen, mạng che mặt là một trong những phụ kiện không thể thiếu trong các tang lễ của Hoàng gia Anh. Truyền thống mặc đồ đen để tang được phổ biến dưới thời Nữ hoàng Victoria - người đã mặc đồ đen và đeo mạng che mặt trong 40 năm sau khi chồng bà là Hoàng thân Albert qua đời vào năm 1861.

Công nương xứ Wales Kate Middleton và Meghan Markle sau lễ rước linh cữu Nữ hoàng Anh. Ảnh: AFP.
Dù là dạng khăn dài mà Nữ hoàng Elizabeth II và Công chúa Margaret đội tại đám tang của Vua George VI vào năm 1952 hay kiểu lưới ngắn hơn của Công nương Kate Middleton trong tang lễ của Hoàng thân Philip năm 2021, mạng che mặt được các thành viên nữ hoàng gia xem như "khăn tang".
Món đồ này phổ biến từ thời Nữ hoàng Victoria (tại vị 1837-1901). Nữ hoàng đã luôn đeo khăn che mặt sau khi chồng, Hoàng thân Albert, qua đời.
Tuy nhiên, phong tục có thể được bắt nguồn từ rất lâu trước đó, theo nhà sử học hoàng gia Jessica Storoschuk.
"Truyền thống về mạng che mặt có từ vài thế kỷ trước và bắt nguồn từ y phục tu viện. Mảnh vải này thường được coi là 'áo giáp' và sẽ che chắn nỗi đau của các thành viên hoàng gia trước công chúng", Storoschuk cho biết.
Storoschuk, phóng viên của Royal Central, giải thích rằng "độ dài và kiểu dáng của mạng che mặt đã thay đổi" trong những năm qua, và những tấm màn che hiện đại "thường ngắn hơn và được làm bằng chất liệu trong suốt".
Tuy kiểu dáng có nhiều thay đổi, ý nghĩa của chiếc mạng che mặt vẫn được giữ nguyên. Món đồ này giúp người đeo che giấu khuôn mặt, giữ sự riêng tư cho những người đang buồn hoặc đang khóc.
Đối với những nhân vật nổi tiếng như hoàng gia, khăn tang cũng giúp che chắn cảm xúc trước ống kính của các nhiếp ảnh gia.

Chiếc vương miện được đặt trên quan tài của cố Nữ hoàng Anh. Ảnh: AFP.
Về kế hoạch tổ chức tang lễ, Cung điện Buckingham hôm 15/9 cho biết Nữ hoàng Elizbeth II sẽ được chôn cạnh phu quân quá cố - Hoàng thân Philip - trong khuôn viên Cung điện Windsor. Nữ hoàng sẽ yên nghỉ tại Nhà nguyện Vua George VI ở Windsor sau khi gia đình Hoàng gia thực hiện lễ tang riêng tư, lúc 19h30 ngày 19/9.
Trước đó, lễ tang cấp nhà trước dành cho cố Nữ hoàng - người qua đời ngày 8/9 - sẽ được tổ chức tại Nhà thờ Westminster Abbey với sự tham dự của hơn 2.000 khách mời, bao gồm các nguyên thủ nhiều quốc gia. Lễ tang sẽ kết thúc bằng hai phút mặc niệm cùng một bản nhạc do nhạc công của cố Nữ hoàng trình bày.
Trong lễ tang cấp nhà nước, người đứng đầu Tu viện Westminster, Thủ tướng Anh Liz Truss và bà Patricia Scotland - Tổng thư ký của Khối thịnh vượng chung - sẽ đọc các bài điếu văn, trong khi Tổng giám mục Canterbury Justin Welby đọc lời cầu nguyện.
Sau buổi lễ, linh cữu Nữ hoàng sẽ được rước từ Nhà thờ Westminster Abbey đến Cổng vòm Wellington Arch. Con trai cả Nữ hoàng - Vua Charles III - sẽ dẫn đầu các thành viên của Hoàng gia Anh đi sau linh cữu.
Sau đó, linh cữu của cố Nữ hoàng được chuyển lên xe tang của chính phủ và di chuyển tới Cung điện Windsor. Tại đây, linh cữu Nữ hoàng được đưa đến Nhà nguyện Vua George VI. Vương miện, quả cầu và vương trượng sẽ được thợ kim hoàn tháo ra khỏi quan tài. Những bảo vật Hoàng gia này sẽ được đặt trên bàn viếng và sau đó được chuyển đến Tháp London - nơi bảo quản bộ sưu tập trang sức Hoàng gia Anh.
Một buổi cầu nguyện sẽ được tổ chức tại Nhà nguyện Vua George VI với khoảng 800 người tham dự. Vào lúc 19h30, một lễ an táng riêng tư sẽ được tổ chức tại Nhà nguyện Vua George VI. Vua Charles, các thành viên trong gia đình Hoàng gia Anh tham gia lễ tang. Nữ hoàng quá cố sẽ được chôn cất cùng với người chồng quá cố - Hoàng thân Philips, Công tước xứ Edinburgh - tại Nhà nguyện Vua George VI.
Hiện linh cữu Nữ hoàng đang an nghỉ tại Đại sảnh Westminster để người dân đến viếng trong 4 ngày trước lễ tang chính thức. Bốn người con của Nữ hoàng gồm Vua Charles, Công chúa Anne, Hoàng tử Andrew và Hoàng tử Edward sẽ thực hiện nghi lễ tưởng niệm kéo dài 15 phút bên linh cữu mẹ vào tối 16/9.
Bá tước Thống chế, Công tước xứ Norfolk - người chịu trách nhiệm tổ chức tang lễ - cho biết tang lễ là dịp để tưởng nhớ và ghi nhận những thành tựu của triều đại cố Nữ hoàng Elizabeth II, cũng như hướng về tương lai dưới sự trị vì của Vua Charles III.
Vua Charles III dẫn đầu đoàn rước đi sau linh cữu Nữ hoàng - Ngôi sao