Abhishek Ruhela, quan chức bang Uttarakhand, hôm nay cho biết công binh Ấn Độ sẽ dùng máy khoan tay để đào một đường hầm nhỏ qua 9 mét đất đá còn lại nhằm đưa 41 công nhân ra ngoài.

Đây được gọi là kỹ thuật "đào hang chuột" vốn được áp dụng trong lĩnh vực khai mỏ, trong đó các binh sĩ sẽ khoan cẩn thận qua lớp đất đá để tạo một lối đi hẹp, chỉ đủ một người qua.

Kỹ thuật này được áp dụng do máy khoan hạng nặng đã bị hỏng và mắc kẹt sau khi xuyên qua 60 mét đất đá trong hầm. Ông Ruhela cho hay các bộ phận máy khoan kẹt trong hầm đã được loại bỏ nhờ máy cắt plasma.

Trong một nỗ lực riêng biệt, các đội khoan từ đỉnh hầm đã khoan được hơn 1/4 quãng đường sâu 89 mét thẳng xuống nơi các công nhân mắc kẹt. Các đội khác cũng bắt đầu cho nổ mìn, khoan từ hướng xa hơn, ước tính có độ dài 480 mét. Nhiệt độ tại khu vực thuộc dãy Himalaya hẻo lánh này giảm mạnh trong những ngày qua, gây nhiều khó khăn cho công tác cứu nạn.

344z3yw-highres-1701071197-2134-1701071560.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=_mKKswZ8IxtHvRXSN2mdSA

Công binh Ấn Độ mang máy khoan chuẩn bị khoan thủ công giải cứu các công nhân mắc kẹt, ngày 27/11. Ảnh: AFP

41 công nhân mắc kẹt từ khi hầm đường bộ đang thi công ở khu vực dãy Himalaya, bang Uttarakhand, đổ sập ngày 12/11.

Lực lượng cứu hộ đã triển khai 5 phương án giải cứu, thực hiện từ ba hướng khác nhau, song liên tục gặp trở ngại. Lực lượng cứu hộ trước đó luồn được một đường ống nhỏ vào trong hầm, giúp cung cấp oxy, nước và đồ ăn nhẹ cho các công nhân.

Hơn 10 bác sĩ, trong đó có chuyên gia tâm lý, đang có mặt tại hiện trường để giám sát tình hình sức khỏe của 41 công nhân trong hầm. Những người mắc kẹt được khuyến cáo tập yoga, đi bộ trong đoạn hầm dài 2 km và liên tục nói chuyện với nhau, trong khi thân nhân lo lắng cắm trại chờ đợi bên ngoài.

Đường hầm dài 4,5 km, được xây dựng giữa thành phố Silkyara và Dandalgaon nhằm kết nối hai ngôi đền Hindu linh thiêng nhất Ấn Độ là Uttarkashi và Yamnotri. Giới chức Ấn Độ chưa nêu nguyên nhân khiến đường hầm sập, nhưng khu vực này thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi sạt lở, động đất và lũ lụt.

Huong-khoan-1-1-2542-1701075461.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Ms4HuNPwK3tRUDG_VVtPaw

Nỗ lực giải cứu công nhân Ấn Độ mắc kẹt trong hầm sập. Đồ họa: Reuters

Đức Trung (Theo AFP)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022