Quách Hiển, 35 tuổi, ở tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc, gần đây chia sẻ trên mạng xã hội rằng anh chia tay vợ sắp cưới vì không thể đáp ứng khoản sính lễ 190.000 nhân dân tệ (hơn 27.000 USD) từ phía nhà gái. Câu chuyện của anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Dù chỉ có thu nhập khoảng 5.000 tệ (680 USD) mỗi tháng, Quách ban đầu đồng ý với khoản tiền thách cưới từ nhà gái. Anh đã rút tiền tiết kiệm và vay mượn bạn bè thêm 20.000 tệ, nhưng cũng chỉ có được 160.000 tệ.

Đến tháng 5, nhà gái yêu cầu Quách phải nộp thêm 30.000 tệ còn thiếu. "Tôi lúc đó thực sự không thể kiếm thêm tiền và bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng", Quách ngày 10/11 nói với Jiupai News.

Đây là "giọt nước tràn ly" khiến Quách quyết định hủy hôn, điều khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm. Anh cũng nảy ra ý tưởng dành thời gian du lịch.

"Thế giới rất rộng lớn và tôi muốn đi khám phá. Thay vì mang nợ do kết hôn, tại sao không tận hưởng vẻ đẹp của thế giới này?", Quách cho hay.

Thiet-ke-chua-co-ten-25-3537-1699675724.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ZCChimw7MK7KPOh-H9zG0g

Quách Hiển đi du lịch tại một thành phố Trung Quốc. Ảnh: Baidu

Quách nghỉ việc và lên đường vào đầu tháng 6. Anh đã đến hơn 40 thành phố của Trung Quốc và tiêu hơn 30.000 tệ.

"Có lẽ đã đến lúc tôi về với bố mẹ", Quách nói, thêm rằng anh muốn về nhà và tiếp tục tìm kiếm một cuộc hôn nhân khác.

Thách cưới là phong tục lâu đời ở Trung Quốc, trong đó nhà trai phải nộp cho gia đình cô dâu khoản tiền với lý do "chuyển giao quyền kiểm soát cơ thể và sức lao động của phụ nữ". Tiền sinh lễ ở Trung Quốc thường là rất lớn, có thể lên tới một triệu tệ (140.000 USD), đặt gánh nặng lên nhà trai.

"Thật không công bằng, nhưng hầu hết nam giới vẫn sẽ theo phong tục này, bởi không còn lựa chọn nào khác", Quách nói.

Câu chuyện của Quách được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và làm dấy lên nhiều tranh luận về tiền sính lễ. "Anh ấy không thể hạnh phúc khi mang nợ để kết hôn, tôi nghĩ Quách đã làm điều đúng đắn", một người dùng mạng xã hội bình luận.

Đức Trung (Theo Jiupai News)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022