Hoàng tử Robert của Luxembourg thông báo con trai là Hoàng tử Frederik, mắc bệnh ty thể PolG bẩm sinh, đã qua đời ngày 1/3.
"Hôm 28/2, Frederik gọi chúng tôi vào phòng để trò chuyện với gia đình, họ hàng lần cuối. Thằng bé gửi gắm những lời lẽ dịu dàng, sâu sắc, những câu đùa thân thuộc", Hoàng tử Robert viết trên website của Quỹ PolG, tổ chức do Hoàng tử Frederik thành lập để hỗ trợ điều trị và chữa khỏi căn bệnh này.
Ông cho biết con trai đã hỏi: "Bố ơi, bố có tự hào về con không?".
"Frederik gần như không thể nói được trong nhiều ngày, nên câu hỏi rành mạch khiến tôi vừa bất ngờ, vừa cảm nhận được sức nặng của khoảnh khắc. Không cần đắn đo để trả lời và Frederik cũng nghe nó vô số lần, nhưng khi đó thằng bé cần được vững lòng rằng mình đã phụng sự trọn vẹn quãng đời ngắn ngủi", ông viết.

Chân dung Hoàng tử Frederik của Luxembourg. Ảnh: PolG Foundation
Hoàng tử Frederik sinh ngày 18/6/2002, mắc ty thể PolG bẩm sinh, được chẩn đoán bệnh lúc 14 tuổi khi các triệu chứng biểu hiện rõ ràng và nghiêm trọng.
Bệnh PolG là bệnh rối loạn ty thể di truyền, có nhiều triệu chứng khác nhau, ảnh hưởng nhiều hệ cơ quan, rất khó chẩn đoán. Bệnh chưa có biện pháp điều trị, chữa khỏi.
Bệnh làm suy giảm năng lượng trong tế bào, gây suy đa cơ quan. Giới chuyên gia mô tả bệnh giống "chai pin", không thể sạc đầy, cuối cùng là cạn năng lượng.
Hoàng tử Frederik cùng bố mẹ đã thành lập Quỹ PolG năm 2021, nhằm thúc đẩy nghiên cứu, tìm kiếm phương pháp chữa trị cho bệnh. Hoàng tử giữ chức Giám đốc Sáng tạo Quỹ, chịu trách nhiệm thiết kế website, bộ nhận diện hình ảnh và giám sát các nền tảng mạng xã hội của quỹ.
Hoàng tử Robert cho biết con trai cũng tích cực cống hiến phát triển nhiều mô hình thí nghiệm liên quan đến PolG ở Mỹ và châu Âu. "Thằng bé là siêu anh hùng của chúng tôi và của rất nhiều người, với năng lực truyền cảm hứng, làm gương", ông Robert nói, khẳng định hoàng gia Luxembourg sẽ tiếp tục đóng góp để nghiên cứu về PolG và các bệnh ty thể khác.
Đức Trung (Theo Fox News, BBC, Reuters)