Tiểu vương bang Johor Ibrahim Iskandar ngày 31/1 tuyên thệ trở thành Quốc vương Malaysia. Ông là một doanh nhân nổi tiếng, một trong những người giàu nhất nước này với khối tài sản 5,7 tỷ USD gồm nhiều xe sang, bất động sản, doanh nghiệp.

Ông lập gia đình với công chúa Raja Zarith Sofiah năm 1982, sinh được 6 người con. Bà Raja là con thứ ba của tiểu vương Idris Shah II, người cai trị bang Perak của Malaysia.

Tân hoàng hậu rất tâm huyết với giáo dục. Bà là hiệu trưởng, nhà văn từng xuất bản 4 cuốn sách cho trẻ em và từng viết bài xã luận cho báo chí. Bà thông thạo 5 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Malay, Trung, Anh, Pháp, Italy, đồng thời là người tiên phong thúc đẩy học tiếng Anh ở Malaysia.

99014e13d24b1481663c6094d47218-3972-4943-1706756810.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=1ixjRGLka7WwyYDk7GrtgQ

Hoàng hậu Raja Zarith Sofiah trong một cuộc gặp mặt năm 2020. Ảnh: Hoàng gia Johor

Hoàng hậu Raja sinh năm 1959. Sau thời gian học tập ở Malaysia, bà chuyển đến Anh theo học tại trường nữ sinh Cheltenham danh giá. Hoàng hậu sau đó học tại Somerville College thuộc Đại học Oxford, tốt nghiệp cử nhân Nghiên cứu Trung Quốc năm 1983 và tốt nghiệp thạc sĩ năm 1986.

Năm 2012, bà thành lập quỹ YRZSNJ, nhằm kết nối các cộng đồng thông qua các sáng kiến giáo dục ở Malaysia và hải ngoại, dựa trên "sự tôn trọng lẫn nhau về khác biệt tín ngưỡng, sắc tộc". Quỹ tích cực thực hiện các chương trình bồi dưỡng thế hệ tương lai.

Hoàng hậu Raja hiện giữ chức hiệu Đại học Công nghệ Malaysia (UTM). Bà từng nhiều lần phát biểu tại các hội nghị học thuật trên khắp thế giới, cũng từng đón các lãnh đạo thế giới tham quan cơ sở giáo dục ở Malaysia, trong đó bà Camilla, hiện là Hoàng hậu Anh.

"Ở tuổi ngoài 60, tôi còn rất nhiều điều để học hỏi", Hoàng hậu Malaysia nói.

99102738-1546011265565561-5485-1321-1849-1706756811.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=MQqzQl1_36pDZjtnyKsJ3Q

Tân Quốc vương và Hoàng hậu Malaysia bên gia đình, hồi tháng 5/2020. Ảnh: Hoàng gia Johor

Ngoài hoạt động giáo dục, bàRaja quan tâm sâu sắc đến phúc lợi của người dân, tham gia sâu vào các tổ chức từ thiện, tổ chức phi chính phủ khác. Bà hiện là cố vấn hoàng gia cho Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Malaysia, chủ tịch quỹ ung thư Tunku Laksamana Johor.

Bà khởi động Chương trình Bangsa Johor Bahagia, hỗ trợ B40, nhóm thu nhập nhất trong bang. Bà cũng mở quỹ Vì Chúng tôi Quan tâm để đảm bảo phúc lợi cho các sinh viên nhóm này tại UTM.

Tháng 5/2017, bà phát động chiến dịch TinDak dưới sự bảo trợ của Liên đoàn Phụ nữ Johor (JEWEL), nhằm nâng cao nhận thức và vận động bảo vệ trẻ em khỏi bị lạm dụng, quấy rối tình dục.

Nhờ những nỗ lực không ngừng nhằm nâng cao chất lượng sống cộng đồng, Đại học Nottingham ở Anh cùng năm trao cho bà bằng danh dự, đánh dấu sự ghi nhận của quốc tế.

Hoàng hậu Malaysia cũng thừa hưởng đam mê, năng khiếu nghệ thuật của cha, đặc biệt là hội họa. Các tác phẩm của bà được giới thiệu, trưng bày tại nhiều triển lãm.

2521157-3750-1706756811.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=4fiJCUsXHmcJ6-yaggJFpg

Hoàng hậu Raja nhận quà là cà tím mới thu hoạch của ông Loh, người dân thu nhập thấp, năm 2023. Ảnh: Star

Vài tháng trước, Hoàng hậu Raja cùng nhiều quan chức bất ngờ thăm gia đình nghèo khó của Loh Chai Hwee và vợ trong một ngôi nhà nhỏ ở làng Kampung Api Api, bang Selangor.

"Hoàng hậu đã dành thời gian để trò chuyện và tìm hiểu về hoàn cảnh của chúng tôi. Bà tặng một bộ bàn ghế và sửa chữa nhà cho chúng tôi, còn trả hóa đơn điện nước cho hai vợ chồng", ông Loh, 80 tuổi, nói.

Ông Loh kiếm được khoảng 63 USD mỗi tháng nhờ bán rau và chuối. Hai vợ chồng không có con, vợ ông đã 76 tuổi, thường xuyên bị đau đầu gối.

"Người thật tốt bụng. Chúng tôi rất tự hào khi tiểu vương Ibrahim và bà Raja được phong Vua và Hoàng hậu Malaysia. Chắc chắn họ sẽ giúp đỡ người dân, không chỉ ở Johor mà tất cả nhân dân Malaysia", ông nói.

Đức Trung (Theo Mail, New Straits Times, Star)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022