Hai hoa hậu từ bỏ danh hiệu
Hoa hậu Hoàn vũ Estonia, Brigitta Schaback, thông báo từ nhiệm chỉ hai ngày sau chung kết Miss Universe 2025. Cô cho biết những giá trị cá nhân và đạo đức nghề nghiệp không còn phù hợp với giám đốc quốc gia giữ bản quyền Miss Universe tại Estonia.

Hoa hậu Hoàn vũ Estonia 2025, Brigitta Schaback.
Người đẹp 28 tuổi cũng chia sẻ trên Instagram Story cô "đã đăng ký nhầm cuộc thi" khi tham gia Miss Universe. Hoa hậu, người đã kết hôn và có con, cho biết cô cảm thấy bị ban tổ chức phân biệt đối xử. "Dù quy định nói các bà mẹ và phụ nữ đã có gia đình được phép thi, thực tế không phải vậy. Nếu tình trạng gia đình không quan trọng, vì sao tôi bị yêu cầu khai báo ở đơn đăng ký, lúc làm thủ tục và cả trong phỏng vấn với ban giám khảo?"
Một ngày sau, Hoa hậu Bờ Biển Ngà, Olivia Yacé, tuyên bố từ bỏ danh hiệu á hậu 4 kiêm Hoa hậu Hoàn vũ Châu Phi & Đại Dương, đồng thời chấm dứt mọi liên quan đến tổ chức Miss Universe. Viết trên Instagram hôm 24/11, Olivia giải thích quyết định này xuất phát từ mong muốn giữ vững các giá trị cốt lõi như tôn trọng, phẩm giá, sự xuất sắc và công bằng. Cô nói việc giữ nguyên tắc là điều quan trọng để phát triển bản thân và tôn trọng thí sinh khác.

Hoa hậu Bờ Biển Ngà, Olivia Yacé.
Olivia Yacé nhận được sự ủng hộ từ tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Bờ Biển Ngà, đông đảo người hâm mộ và các thí sinh khác. Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia 2025 Sanly Liu viết: "Danh hiệu không làm nên một nữ hoàng. Chỉ có sự chính trực mới tạo nên điều đó. Tự hào về sức mạnh của bạn, nữ hoàng của tôi".
Nghi ngờ kết quả
Hoa hậu Hoàn vũ Na Uy, Leonora Lysglimt-Rødland, khẳng định trong buổi livestream rằng top 10 cuộc thi đã được quyết định từ trước khi chung kết diễn ra. "Chúng tôi đều thất vọng khi nghe điều đó. Chúng tôi tự hỏi, thi đấu để làm gì nếu tổ chức Miss Universe đã có lựa chọn từ trước? Và cuối cùng hóa ra nghi ngờ đó là đúng".
Hoa hậu Hoàn vũ Palestine, Nadeen Ayoub, cũng đăng video bày tỏ bức xúc sau chung kết, cho rằng giải bình chọn Most Beautiful People bị gian lận. Theo Nadeen Ayoub, thời điểm các hạng mục khác đã khóa bình chọn, riêng giải này vẫn mở. Chỉ khoảng hai phút trước khi kết thúc, cô bị đẩy từ hạng nhất xuống hạng nhì.

Hoa hậu Hoàn vũ Na Uy và Palestine.
Thất vọng vì cuộc thi coi thường người đã lập gia đình
Ngày 25/11, Hoa hậu Hoàn vũ Bồ Đào Nha, Camila Vitorino, lên tiếng về trải nghiệm tại Miss Universe. Camila cho biết trong suốt quá trình dự thi, cô luôn thể hiện tác phong chuyên nghiệp, tuân thủ mọi yêu cầu của ban tổ chức và chưa từng mắc lỗi kỷ luật. Tuy nhiên có một khoảnh khắc khiến cô hiểu hành trình của mình tại Miss Universe xem như khép lại: khi đại diện tổ chức nói người chiến thắng không nên có bạn trai vì phải dành hết thời gian và sự tận tâm cho cộng đồng cùng các dự án.
Camila - người đẹp 26 tuổi, đã kết hôn và có con - cho rằng phát ngôn này vô tình chối bỏ giá trị của các thí sinh đã lập gia đình hoặc đang trong mối quan hệ.

Người đẹp Bồ Đào Nha bên các thí sinh Miss Universe 2025.
Cô gửi thông điệp tới những phụ nữ khác: "Đừng để ai đặt bạn vào khuôn khổ. Đừng chấp nhận việc phải chọn giữa tình yêu và khát vọng, giữa gia đình và sân khấu. Sức mạnh của bạn là vô hạn. Ánh sáng của bạn là độc nhất".
Chỉ trích chủ tịch Miss Universe vì tiêu chí 'hộ chiếu' và phân biệt đối xử
Một video của chủ tịch Raul Rocha đăng tải hôm 25/11 khiến cộng đồng sắc đẹp dậy sóng khi ông nói hoa hậu Bờ Biển Ngà Olivia Yacé không thể thắng vì hộ chiếu yếu, phải xin visa tới 175 quốc gia.
Hoa hậu Hoàn vũ Guadeloupe, Ophély Mézino, bày tỏ sự phẫn nộ trước điều này. Cô viết: "Nếu visa là tiêu chí để giành vương miện, tại sao các thí sinh châu Phi, vùng Caribbean vẫn được tham dự? MUO chỉ lợi dụng họ để chứng minh 'đa dạng và hòa nhập'. Lý do đưa ra là không thể chấp nhận. MUO đã đánh cắp hy vọng của các quốc gia nhỏ và xem thường nỗ lực của thí sinh".
Ophély cáo buộc tổ chức Miss Universe "thu tiền nhượng quyền cao nhưng lại ngầm loại họ khỏi cơ hội chiến thắng", gọi đây là sự xúc phạm với thí sinh, gia đình và những người đã dốc sức cho cuộc thi.

Hoa hậu Hoàn vũ Guadeloupe, Ophély Mézino, từng vào top 12 Miss Universe 2025.
Nhiều Giám đốc quốc gia cân nhắc rút lui
Teri Brown-Walker, Giám đốc Quốc gia Miss Universe Guyana, vừa tuyên bố từ chức giữa lúc các lo ngại về tính minh bạch và phí bản quyền không nhất quán ngày càng gia tăng. Bà nhấn mạnh những vấn đề này đã gây áp lực đáng kể lên các quốc gia nhỏ và tạo ra nhiều khó khăn trong công tác tổ chức.
Bên cạnh đó, bà Brown-Walker tiết lộ gần đây, các giám đốc quốc gia đã phải đối mặt với những lời đe dọa và hạn chế, khi tổ chức Miss Universe yêu cầu họ lựa chọn giữa hệ thống Miss Universe và Miss Cosmo. "Các cuộc thi sắc đẹp phải tập trung vào cơ hội, phẩm giá và quyền trao quyền chứ không phải sự đe dọa", bà khẳng định.
Tổ chức Miss Universe Lebanon cân nhắc không cử đại diện tham dự năm tới, cho rằng cuộc thi năm nay "giống một chương trình được dàn dựng hơn một cuộc thi công bằng".
Tổ chức Hoa hậu Pháp cũng đang xem xét việc gia hạn hợp đồng với MUO do chi phí bản quyền tăng cao và lo ngại về uy tín, minh bạch của cuộc thi.
Ban giám khảo tố cuộc thi thiếu minh bạch
Trước chung kết, ba giám khảo xin từ chức, bao gồm nhà soạn nhạc người Pháp, Omar Harfouch. Omar tố kết quả Miss Universe 2025 đã bị dàn xếp. Ông gọi người đẹp Mexico Fátima Bosch vừa đăng quang là "Hoa hậu gian lận" và kêu gọi các nhà chức trách điều tra chủ tịch Raul Rocha. Cựu giám khảo khẳng định cha Fátima Bosch có quan hệ làm ăn với ông Rocha và để thuận lợi cho công việc kinh doanh của họ, chủ tịch từng kêu gọi Omar bầu chọn cho cô.
Ngày 25/11, Omar tiếp tục gây xôn xao khi tiết lộ Raul từng yêu cầu ông không bỏ phiếu cho một số quốc gia, bao gồm tất các nước châu Phi, một số nước châu Á và một số quốc gia châu Âu vì lý do họ sẽ gặp khó khăn khi xin visa.

Omar Harfouch tố cuộc thi gian lận.
Hoa hậu Hoàn vũ 2005 Natalie Glebova, thành viên ban giám khảo chung kết Miss Universe 2025, cũng lên tiếng ngay sau đêm thi. Cô cho biết trước đây luôn có một người chịu trách nhiệm kiểm tra xếp hạng từ giám khảo rồi gửi cho đơn vị kiểm toán độc lập, nhưng những năm gần đây, quy trình này không còn được ban tổ chức áp dụng.
Natalie khẳng định, cô sẽ từ chối ngồi ghế giám khảo những năm tới nếu cuộc thi không có đơn vị kiểm toán độc lập giám sát. Hoa hậu Hoàn vũ cũng tiết lộ, trong đêm chung kết, cô đã lựa chọn người đẹp Thái Lan giành chiến thắng chứ không phải thí sinh đến từ Mexico.
Phản hồi từ Chủ tịch Miss Universe
Chủ tịch Raul Rocha đã bác bỏ mọi nghi vấn ban tổ chức gian lận và phủ nhận các cáo buộc từ cựu giám khảo Omar Harfouch. Trước những tranh cãi xoay quanh kết quả và loạt lùm xùm của cuộc thi, ông khẳng định Miss Universe 2025 đã đạt thành công lớn, với đêm chung kết được xem nhiều nhất trong lịch sử 74 năm trên tất cả các nền tảng kỹ thuật số.

Chủ tịch Raul Rocha và đương kim hoa hậu Fátima Bosch.
Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Mexico Adela Micha hôm 24/11, Raul Rocha thừa nhận ông đã quá chán ngán những lời bàn tán và đang muốn bán cổ phần tại Miss Universe Organization. Doanh nhân người Mexico, hiện nắm giữ 50% cổ phần, cho biết ông đang tìm người phù hợp để chuyển giao quyền sở hữu sau hai năm điều hành cuộc thi.
Kiều Vân




































