Mới đây, người dùng mạng tại diễn đàn Pann Nate đã bầu chọn danh sách những thành viên nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng nhất từ trước đến nay của Kpop. Trong đó, không có tên tuổi nào của gen 3 (BTS, EXO, Twice...) góp mặt. Đây đều là những idol thuộc gen 1 và 2, thời kỳ làn sóng Kpop phát triển mạnh mẽ nhất, đặt nền móng cho gen 3 "bước ra trường quốc tế".

BXH nghệ sĩ nam

76fe8cf0d629bfc24fb2f8e2ee3268-5961-5677-1557154649.png

Park Yoo Chun xếp vị trí thứ nhất. Anh từng là thành viên nổi tiếng nhất nhì DBSK. Sau khi tách nhóm và hoạt động với đội hình JYJ, Park Yoo Chun vẫn duy trì được sức nóng ở lĩnh vực ca hát lẫn phim ảnh. Theo netizen Hàn, Park Yoo Chun nổi tiếng nhất vào giai đoạn 2004-2015. Hiện sự nghiệp anh chàng gần như đã tiêu tan sau khi vướng vào vụ án sử dụng ma túy cùng bạn gái cũ Hwang Hana.

mirotic-junsu-dbsk-kawai-dbsk-9623-2201-1557154650.png

Kim Jun Su xếp vị trí thứ hai (giai đoạn nổi tiếng nhất: 2004-2015). Tương tự Park Yoo Chun, sau khi rời DBSK, anh chàng có sự nghiệp rất thành công. Jun Su cùng JYJ liên tiếp gặt hái những thành tích đáng nể ở Nhật Bản. Tại Hàn Quốc, dù bị SM "cấm sóng", tên tuổi anh chàng cũng không hề giảm nhiệt. Sau khi xuất ngũ vào tháng 11/2018, Jun Su được rất đông người hâm mộ chờ đợi vào các hoạt động solo tiếp theo. 

jaejoong-3-kim-jaejoong-hero-1-6159-1234-1557154650.jpg

Một cựu thành viên DBSK khác là Kim Jae Joong xếp ở vị trí thứ ba (giai đoạn nổi tiếng nhất: 2004-2015). Sau khi rời DBSK năm 2009, Jae Joong cùng Jun Su và Yoo Chun lập nhóm mới có tên JYJ. Từ đó, anh chàng bước vào đỉnh cao của sự nghiệp ca hát và kinh doanh. 

08f9482c26b9341707a1d8375fdc76-4076-2393-1557154650.png

Vị trí thứ tư là trưởng nhóm Big Bang G-Dragon. Netizen Hàn cho rằng anh nổi tiếng nhất là từ năm 2012. Hiện anh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

1c42277986ef2b450062783a24f1e1-1208-5588-1557154650.png

Cuối cùng là Kim Hyun Joong, thành viên nhóm SS501. Anh từng rất nổi tiếng tại nhiều quốc gia ở châu Á sau bộ phim Vườn sao băng, trở thành một trong những idol nam quyền lực nhất Kpop trong giai đoạn 2008 - 2012. Sau này, scandal bạo lực với bạn gái cũ đã khiến sự nghiệp Kim Hyun Joong dần tuột dốc.

BXH nghệ sĩ nữ

lee-hyori2-1557135969-4262-1557154650.png

Lee Hyo Ri (cựu thành viên Fin.K.L) được gọi tên ở vị trí số một. Danh tiếng của "nữ hoàng sexy" duy trì ở đỉnh cao từ những năm 1999-2010. Ở tuổi U40, Lee Hyo Ri vẫn chứng tỏ sức hút của nữ diva hàng đầu mà hiếm có hậu bối nào có thể theo kịp.

kim-tae-yeon-full-21474-155713-2691-4046-1557154650.png

Kể từ khi debut cùng SNSD năm 2007, Tae Yeon đã gây chú ý bởi tài năng, giọng hát tràn đầy cảm xúc. Cô nổi tiếng nhất là từ năm 2009. Hiện tại, Tae Yeon vẫn là nữ nghệ sĩ solo thành công nhất nhì Kpop.

6eff85aa7ca52b43dbb0196da9553c-4850-9644-1557154650.png

Yoon Ah xếp ở vị trí thứ ba trong BXH idol nữ. Cũng như Tae Yeon, Yoon Ah nổi tiếng nhất vào năm 2009, thời điểm SNSD phủ sóng khắp châu Á với những hit như Oh, Gee, Tell Me Your Wish... Sau 10 năm, cô vẫn là một sao nữ duy trì được tên tuổi và phong độ nhan sắc, được nhiều thương hiệu, dự án phim ảnh săn đón.

iuuq-nv-00tubs-sl-lpsfboesbnb-9391-9066-1557154651.png

BXH không thể thiếu tên tuổi Suzy (cựu thành viên Miss A), xếp ở vị trí thứ tư. Theo netizen, Suzy bắt đầu nổi đình đám từ năm 2012 sau bộ phim Dream High. Hình tượng trong sáng của Suzy rất được lòng người hâm mộ Hàn Quốc. Cô được gọi là "tình đầu quốc dân", danh hiệu mà từ năm 2012 đến nay vẫn chưa có mỹ nhân nào đủ sức thay thế.

cl-1557136075-9122-1557154651.png

Xếp ở vị trí cuối cùng là cựu thủ lĩnh 2NE1 - CL. Năm 2011, sau những hit vang dội như I'm the Best, Lonely..., CL vươn lên thành sao nữ hàng đầu Kpop. CL là nữ idol đầu tiên chinh phục thành công concept girl crush mạnh mẽ, tiên phong mở đường cho thế hệ đàn em học hỏi. Đáng tiếc, 2NE1 đã bị đóng băng hoạt động từ sau scandal thuốc cấm của Park Bom năm 2014 và tan rã 2 năm sau đó. Sự nghiệp solo của CL cũng bị YG trì hoãn. Đã 3 năm kể từ lần cuối cùng được phát hành bài hát mới và có lẽ rất lâu nữa mới được trở lại sàn đua Kpop. 

J.B

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022