Sáng 14/3, công ty quản lý của Yong Jun Hyung gửi đến người hâm mộ một thông báo chính thức, thừa nhận nam idol liên quan đến những tin nhắn KakaoTalk của Jung Joon Young. Qua đó, Jun Hyung xin lỗi vì đã xem các video quay lén bất hợp pháp và tuyên bố rút lui khỏi Highlight.

Around US Entertainment cho biết: "Vào cuối năm 2015, Yong Jun Hyung đã gặp Jung Joon Young tại một cuộc tụ tập uống rượu. Ngày hôm sau, khi nhắn tin cho nhau qua KakaoTalk, anh biết rằng Jung Joon Young đã quay những video bất hợp pháp từ camera ẩn. Jun Hyung thừa nhận đã xem những đoạn video này, cùng trao đổi những nhận xét không phù hợp về chúng".

7bc268a78d2324ba1d8135a9f2db19-4350-9534-1552534009.png

Danh tính nam idol tiếp theo dính líu tới scandal của Jung Joon Young là Yong Jun Hyung (1989), thành viên nhóm nhạc Highlight (tên cũ của nhóm là BEAST).

Công ty này cũng cho biết, Jun Hyung đã tham gia một buổi thẩm vấn của cảnh sát với tư cách nhân chứng ngày 13/3. "Chúng tôi biết được sự thật (đã nêu ở trên) thông qua việc thẩm vấn của Jun Hyung. Đó là những hành động không phù hợp, vô đạo đức, chắc chắn sẽ gây ra sự thất vọng cho người hâm mộ. Anh ấy nhận thức được sự cố này không phải điều có thể tha thứ và cảm thấy có lỗi với fan Highlight vì đã phá hủy niềm tin, tình yêu của họ. Jun Hyung sẽ rời khỏi Highlight kể từ ngày hôm nay 14/3/2019".

Đại diện công ty cũng gửi lời xin lỗi người hâm mộ vì đã không xác nhận rõ thông tin về Yong Jun Hyung từ đầu. Trước đó, sau khi thông tin chi tiết về group chat có các video quay lén bất hợp pháp của Seung Ri và Jung Joon Young được SBS công bố ngày 11/3, nhiều nam idol đã bị đồn là có liên quan đến vụ việc. Trong số đó, Choi Jong Hoon (FT Island) đã thừa nhận, thông báo tạm ngưng mọi hoạt động. Yong Jun Hyung cũng từng nằm trong vùng nghi vấn nhưng khi đó công ty Around Us chối bỏ tin đồn. Chỉ đến hôm nay sau khi nắm rõ về buổi thẩm vấn của nam ca sĩ, công ty này đã đưa ra quyết định chấm dứt hợp đồng. 

Jung Bé

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022