Người đại diện minh tinh, Laurent Savry, xác nhận tin buồn với AFP hôm 23/9 và cho biết bà qua đời trong vòng tay của các con. Claudia Cardinale đã sống ở Nemours, phía nam Paris, trong những năm cuối đời.

anh0-1758702947-6396-1758703461.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=FtkXHd3PBu1YbUsQFGDugw

Claudia Cardinale trên tạp chí Vogue năm 1962.

Claudia Cardinale sinh năm 1938 tại Tunis (Tunisia) trong một gia đình gốc Sicilia. Bà lớn lên ở thủ đô Tunis, thông thạo tiếng Pháp, tiếng Ảrập và phương ngữ Sicilia. Năm 1957, Cardinale giành danh hiệu "Cô gái Italy xinh đẹp nhất Tunisia". Phần thưởng là một chuyến đi tới Liên hoan phim Venice, nơi Cardinale lọt vào mắt xanh của nhiều nhà sản xuất.

Claudia ra mắt màn ảnh rộng với Goha (1958) cùng Omar Sharif. Chỉ trong vài năm, Cardinale đã vươn lên thành một trong những ngôi sao lớn của điện ảnh châu Âu thập niên 1960, sánh ngang Alain Delon. Bà nổi bật trong Rocco and His Brothers (1960), The Leopard (1963) và 8 1/2 của Federico Fellini.

anh2-1758702707-8108-1758703461.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=0of9wU_sDRwHfZ3bR_MXSQ

Cardinale cùng tài tử Alain Delon trong phim 'The Leopard' (1963).

Mỹ nhân Italy cũng sớm chinh phục Hollywood. Bà góp mặt trong The Pink Panther (1963), Blindfold (1965) với Rock Hudson, Lost Command (1966) cùng Anthony Quinn và Alain Delon, The Professionals (1966) với Burt Lancaster và Don’t Make Waves (1967) cùng Tony Curtis. Vai diễn để đời khác của bà là Jill McBain trong Once Upon a Time in the West (1968), đóng cặp Henry Fonda và Charles Bronson.

Từ thập niên 1970, bà trở lại châu Âu, tiếp tục ghi dấu ấn với A Girl in Australia (1971), Hit Man (1972), Corleone (1978) và Escape to Athena (1979). Những năm 1980, Cardinale gây tiếng vang khi hóa thân Claretta Petacci - tình nhân của Mussolini - trong Claretta (1984).

anh4-1758703129-2737-1758703461.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=1E4NsURAYXJYFlZrkqKjRA

Claudia Cardinale trong phim 'The Pink Panther' (1964).

Theo Deadline, trong sự nghiệp kéo dài hơn 6 thập kỷ, Claudia Cardinale tham gia 128 vai diễn. Bộ phim điện ảnh gần đây nhất của nữ diễn viên là The Island of Forgiveness (2022), một dự án chung của Italy - Tunisia, đưa bà trở lại mảnh đất nơi chôn nhau cắt rốn.

Cardinale từng nhận giải Sư tử Vàng Thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim Venice (2002) và Gấu Vàng danh dự ở Berlin cùng năm. Là một nhà hoạt động nữ quyền tích cực, bà còn là Đại sứ thiện chí UNESCO vì quyền phụ nữ từ năm 2000. Năm 2011, tạp chí Los Angeles Times vinh danh bà trong danh sách "50 phụ nữ đẹp nhất lịch sử điện ảnh".

Dù sự nghiệp thăng hoa, đời tư của Cardinale lại gặp nhiều sóng gió vì mang thai ngoài ý muốn khi vừa khởi nghiệp. Bà sinh con trai Patrick năm 1958 và phải giấu kín chuyện này suốt nhiều năm. Cậu bé sống cùng ông bà ngoại, không biết Cardinale chính là mẹ cho đến khi lên 7 tuổi. Năm 1966, Cardinale kết hôn với nhà sản xuất phim Franco Cristaldi, nhưng cuộc hôn nhân này kết thúc vào thập niên 1970. Sau đó, bà gắn bó lâu dài với đạo diễn Pasquale Squitieri, cho đến khi ông qua đời năm 2017. Họ có chung người con gái Claudia sinh năm 1979. Dù nổi tiếng toàn cầu, Cardinale sống kín đáo, dành nhiều thời gian cho gia đình và hoạt động xã hội.

anh5-1758702831-8210-1758703461.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=3pz-dzcuecMjCkveGtU5_Q

Cardinale và bạn đời Pasquale Squitieri năm 1978. Ảnh: Sygma

Kiều Vân

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022