Theo Sohu, Hà Tình được chẩn đoán mắc u não vào năm 2015. Khối u chèn ép dây thần kinh thị giác, gây ra những cơn đau đầu dữ dội. Diễn viên sau đó trải qua phẫu thuật mở hộp sọ, loại bỏ khối u. Mặc dù ca mổ thành công, cô bị tổn thương vĩnh viễn về khả năng ngôn ngữ - "một đòn giáng mạnh vào tâm lý diễn viên", theo Sinchew. Các triệu chứng cô gặp phải như phát âm không rõ ràng, nói ngắt quãng và run giọng.
Khi trở lại đóng phim Nữ bác sĩ hoàng gia năm 2016, cô đã phải lặp lại một câu thoại đến 7 lần mà vẫn không thể nói trọn vẹn. Vì bệnh, cô cũng buộc phải từ bỏ kinh kịch, lĩnh vực yêu thích.

Diễn viên Hà Tình. Ảnh: Weibo
Năm 2016, Hà Tình trở lại một thời gian ngắn, đóng vai Thái hậu Tôn trong Nữ thần Hành Tây, sau đó dần biến mất khỏi màn ảnh do không thể xử lý lời thoại. Năm 2024, khi khối u tái phát và di căn đến phổi và não, khả năng ngôn ngữ của cô suy giảm nghiêm trọng đến mức cô hầu như không thể nói được. Một số nguồn tin thân thiết Hà Tình cho hay, từ 2024, diễn viên "cần sự trợ giúp trong giao tiếp hàng ngày và thậm chí không thể tự bày tỏ những nhu cầu cơ bản của bản thân".
Hà Tình cũng được cho là từ chối gặp gỡ mọi người khi bị bệnh, chỉ gửi những món đặc sản địa phương cho bạn bè để họ biết cô vẫn ổn. Trương Sơn, người đóng vai Triệu Vân trong Tam Quốc Chí, tiết lộ về tình trạng sức khỏe của Hà Tình: "Chúng tôi là hàng xóm, cũng là đồng nghiệp. Vài năm trước, tôi nghe tin cô ấy bị u não và gọi hỏi thăm tình hình sức khỏe. Cô nói: 'Khi nào em khỏe lại, chúng ta gặp nhau nhé', và còn gửi tặng tôi trứng. Thế rồi, cách đây ít lâu, tôi thấy cô ấy được một người giúp việc đẩy xe lăn trong sân". Ngày 14/12, diễn viên qua đời.
Một người bạn cùng lớp từ Đoàn kịch Côn khúc Chiết Giang tiết lộ, suốt 10 năm chống chọi u não, Hà Tình luôn khao khát vượt qua thử thách bệnh tật và trở lại sân khấu.

Hà Tình trên màn ảnh. Video: Weibo
Hà Tình sinh ngày 13/1/1964 tại thành phố Giang Sơn, thành phố Cù Châu, tỉnh Chiết Giang. Cô tốt nghiệp Đoàn Côn khúc Chiết Giang và bước vào con đường diễn xuất năm 1983 với bộ phim Thiếu Lâm tục gia đệ tử. Cô là nữ diễn viên duy nhất của Trung Quốc đại lục từng tham gia đầy đủ các tác phẩm truyền hình chuyển thể từ Tứ đại danh tác, và được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân cổ trang Trung Quốc".
Năm 1984, cô vào vai Liên Liên - hóa thân của Linh Cát Bồ Tát - trong Tây Du Ký. Năm 1988, cô đảm nhận vai diễn nhân vật Tần Khả Khanh đa tình nhưng bạc mệnh trong phim Hồng Lâu Mộng. Năm 1993, hình tượng Tiểu Kiều dịu dàng, xinh đẹp trong Tam Quốc Diễn Nghĩa trở thành vai diễn kinh điển của cô. Đến năm 1996, cô tiếp tục thể hiện nét đoan trang, thanh nhã của Lý Sư Sư trong Thủy Hử.
Ngoài Tứ đại danh tác, thành tựu nghệ thuật của Hà Tình còn bao trùm nhiều đề tài đa dạng. Năm 1992, cô là một trong những "Dao nữ lang" đầu tiên của màn ảnh Hoa ngữ đại lục, vào vai Hoa Hựu Lâm trong Cỏ xanh bên bờ sông, khắc họa hình ảnh người phụ nữ thời đại mới độc lập, trí tuệ. Năm 1998, trong Câu chuyện Macau, cô phá vỡ lối diễn cổ trang quen thuộc, vào vai Âu Địch Tư, một cô gái lai Trung-Bồ tính cách thẳng thắn, mạnh mẽ. Năm 2011, cô tiếp nối vai Dương Cửu Hồng trong Đại Trạch Môn 1912, đóng cặp cùng Trần Bảo Quốc, thể hiện mối tình giữa thời loạn lạc. Đến năm 2016, trong Nữ y Minh Phi truyện, cô lần đầu thử sức với vai phản diện, thể hiện trọn vẹn sự tàn nhẫn nhưng vẫn mềm mỏng của Tôn Thái hậu.

Hà Tình trên màn ảnh. Ảnh: Weibo
Với nền tảng diễn xuất vững chắc và khí chất cổ điển độc đáo, Hà Tình đã tạo nên hàng chục nhân vật sống động. Lối diễn chân thực, mộc mạc cùng khả năng hóa thân linh hoạt giữa cổ điển và hiện đại khiến nhiều vai diễn của cô trở thành những hình tượng kinh điển khó có thể thay thế trong lòng khán giả.
Đời tư của Hà Tình cũng nhiều thăng trầm. Cô từng kết hôn với Hứa Á Quân, người đã ba lần kết hôn, bất chấp mọi ồn ào, dị nghị, nhưng cả hai ly hôn khi con trai cô mới hai tuổi.
Nguyễn Hương (Theo Sinchew)



































