Liên quan đến vụ người phụ nữ tử vong với nhiều vết bầm trên cổ, sáng 3-2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đã tạm giữ nghi phạm L.T.L. (41 tuổi; ngụ xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu).

Theo kết quả điều tra ban đầu, nghi phạm và nạn nhân là bà N.T.T. (35 tuổi; ngụ xã Long Điền) có mối quan hệ tình tình cảm nhưng đã xảy ra mâu thuẫn.

hinh-1-hien-truong-noi-phat-hien-ba-t-tu-vong-16753935479311212440809-1675397913247840902868-1675418597423-1675418597491761918300.jpg

Hiện trường nơi bà T. tử vong (ảnh CTV)

Chiều 1-2, L. điều khiển xe máy đến nhà bà T. nói chuyện thì cả 2 tiếp tục xảy ra cự cãi. Lúc này, đối tượng đã dùng áo siết cổ nạn nhân cho đến khi tử vong.

Làm việc với cơ quan công an, L. thừa nhận hành vi sát hại nạn nhân và cho biết nguyên nhân là do níu kéo tình cảm không thành. Sau khi sát hại người tình, L. uống thuốc tự tử nhưng không thành. Hiện nghi phạm đang được điều trị tại bệnh viện.

Chồng bà T. qua đời cách đây khoảng 5 năm do sập giàn giáo, để lại người con gần 2 tuổi.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022