• Chợ Tết chung cư nhộn nhịp cuối năm: Người mua bán tấp nập, thứ gì cũng có mà quan trọng là giá cả phải chăngĐọc ngay

Chợ hoa Hàng Lược được coi là chợ hoa lâu đời nhất tại Hà Nội. Mỗi năm chợ chỉ họp vào đúng một dịp duy nhất, bắt đầu từ ngày 23 âm cho đến 30 Tết và thu hút được rất đông đảo người dân thủ đô và khách du lịch ghé thăm. 

Vào những ngày giáp Tết, chợ hoa Hàng Lược tràn ngập màu sắc nhờ những cành đào Nhật Tân, những chậu quất Tứ Liên, Nghi Tàm đổ về. 

Rồi vô vàn các loại hoa Tết như thược dược, lay ơn, hoa cúc, hải đường của hai làng hoa nổi tiếng Hà Nội là Ngọc Hà và Hữu Tiệp cũng đem ra bày bán tại đây. 

Tất cả mọi thứ đều khiến không khí của chợ mang hương vị sắm Tết rất riêng của người Hà thành.

dscf2735-1579338547797545757562.jpg
dscf2714-15793384951821087417654.jpgdscf2713-1579338495180590670161.jpg

Không khí tấp nập buổi sáng sớm tại chợ hoa truyền thống Hàng Lược.

Dù Hà Nội có rất nhiều chợ hoa nổi tiếng khác nhau, song với những ai thích hoài niệm một cái Tết xưa thì chợ hoa phố cổ Hàng Lược vẫn là điểm mua sắm không thể bỏ qua trong những ngày giáp Tết. 

Bạn có thể quan sát thấy suốt chiều dài phố Hàng Lược và cả những phố lân cận (như Hàng Chai, Hàng Rươi, Hàng Mã, Hàng Đồng) đều bày kín đủ các loại hoa.

Đi bộ một vòng chợ hoa truyền thống Hàng Lược, bạn sẽ thấy cơ man các loại cành đào, chậu quất với đủ mẫu mã, kích thước và kiểu dáng để lựa chọn. 

dscf2669-157933846259714135872.jpgdscf2665-1579338462591964188305.jpg

Người tiêu dùng lần đầu ghé chợ hoa Hàng Lược sẽ cảm thấy choáng vì số lượng quất, đào trải dài bán từ đầu tới tận cuối chợ.

Trong đó, đào được bán ở chợ chủ yếu là các cành đào nhỏ cắm ban thờ. Giá dao động từ 80 - 200.000 đồng/cành. Loại to hơn cũng chỉ trong khoảng 250 - 350.000 đồng/cành. 

So sánh giá đào tại chợ hoa Hàng Lược được coi là khá cạnh tranh so với các địa điểm bán đào ven đường mà người tiêu dùng vẫn thường mua vội ngày giáp Tết. 

dscf2731-1579338547794847308460.jpgdscf2729-15793385477921730284633.jpg

Chợ hoa Hàng Lược với lợi thế là cành đào nhỏ cắm ban thờ ngày Tết.

dscf2712-1579338495173633040204.jpg

Có cả đào phai, đào trắng cho người tiêu dùng lựa chọn.

Giá thành có phần mềm hơn nhưng không vì vậy mà chất lượng hoa giảm đi. Chị Đinh Hương (tiểu thương tại chợ hoa Hàng Lược) cho biết, các loại hoa, cây cảnh ở chợ Hàng Lược được chọn lọc khá kĩ nên có mẫu mã đẹp, rất ưng lòng người mua. Bán ở đây mấy năm Tết, chị Hương chưa thấy bất cứ khách hàng nào phàn nàn về chất lượng hoa và giá cả ở chợ Hàng Lược cả.

Các chậu quất ở chợ cũng khá đa dạng, giá cả dao động từ 100 - 300.000 đồng tùy kích thước, dáng cây. Tuy nhiên, các chậu quất ở chợ hoa Hàng Lược cũng chủ yếu là loại nhỏ, phù hợp dùng để trang trí trong phòng khách ngày Tết.

dscf2650-15793384625691905559061.jpgdscf2649-15793384625582004569740.jpg

Có khá nhiều người ghé chợ hoa Hàng Lược những ngày này để chọn mua cho gia đình một chậu quất cảnh ưng ý.

dscf2655-1579338462580977616250.jpg

Những chậu quất cảnh ở đây có giá thành phải chăng, dao động từ 100 - 300.000 đồng/chậu.

Đến chợ hoa Hàng Lược, khác hẳn với không khí xô bồ như những khu chợ khác, đôi lúc sẽ không khó để bắt gặp những hình ảnh giản dị của những vị khách ghé mua khi lựa chọn được cành đào hoặc chậu quất ưng ý về chưng trong nhà.

dscf2654-15793384625751255040640.jpgdscf2652-15793384625721860924038.jpg

Ngày nay, không khó để người tiêu dùng mua được một cành đào, cành quất hay chậu hoa Tết. Thậm chí với những người bận rộn còn có thể đặt dịch vụ ship hoa tới tận nhà. 

Tuy nhiên, nhiều người Hà Nội vẫn còn giữ thói quen tới chợ hoa truyền thống giữa lòng phố cổ để mua sắm với mong muốn thưởng thức không khí, vẻ đẹp của chợ hoa truyền thống lâu đời của người Hà Nội.

dscf2670-15793384951351563190544.jpg

Không chỉ có chị em mà cánh đàn ông, các bác các chú cũng ghé chợ hoa dịp cuối năm để chọn mua được cành đào, cành quất chơi trong nhà.

dscf2677-1579338495153879085658.jpg

Hoa thủy tiên cầu may ngày Tết đang được bán với giá 250.000 đồng.

Ngay cuối của chợ hoa, rất nhiều cửa hàng bán các loại hoa giả cắm trang trí nhà ngày Tết cũng thu hút sự chú ý. Với màu sắc bắt mắt, mẫu mã đa dạng để lựa chọn, đây cũng là mặt hàng khá đắt khách tại chợ hoa Hàng Lược.

dscf2700-1579338495171794982655.jpg
dscf2686-15793384951641397579421.jpgdscf2685-1579338495156522743075.jpg
dscf2699-1579338495166248136229.jpg

Các chậu cây cảnh tài lộc được bán sát các tiệm hoa giả.

dscf2656-1579338462583943650916.jpgdscf2657-1579338462586299202034.jpg

Năm nay tại chợ hoa Hàng Lược cũng thấy xuất hiện các loại hoa tươi nhập ngoại hoặc hoa khô dùng để trang trí nhà.

dscf2741-15793385477991524203181.jpg

Ghé chợ hoa Hàng Lược, khi ra về ai cũng có cho mình vài cành đào ưng ý.

Chợ hoa truyền thống trên phố Hàng Lược và các ngõ phố phụ cận quanh đây đã đi vào tiềm thức, thói quen của mọi người Hà Nội. Ngoài việc mua sắm cành đào, cây quất, bó hoa tươi, thì đây còn là cơ hội các gia đình du xuân ngắm cảnh, thảnh thơi sau một năm làm việc tất bật. 

Nơi đây không chỉ là nơi bán mua các sản phẩm mang hương vị Tết mà còn là vẻ đẹp tinh thần, một nét sống động đầy sắc màu của nhịp sống Hà Nội ngày giáp Tết.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022