Hari Won là ai?

Hari Won có tên thật Lưu Esther (sinh ngày 23 tháng 6 năm 1985) là một nữ ca sĩ, diễn viên, người mẫu và người dẫn chương trình người Hàn Quốc gốc Việt.

Hari được sinh ra và lớn lên tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Tên Hari Won trong tiếng Hàn có nghĩa là “mong muốn điều gì cũng sẽ được như vậy”. Cô có bố là người Việt, mẹ là người Hàn.

Tiểu sử, sự nghiệp của ca sĩ Hari Won

Theo mô tả của đài KBS trong bộ phim tài liệu về Hari Won thì tuổi thơ của cô không được vui vẻ vì cha mẹ cô kết hôn mà không được gia đình bên ngoại chấp nhận. Gia đình cô thường xuyên bị những người xung quanh kỳ thị vì là một gia đình đa văn hóa.

4hari-won-la-ai-1-phunutodayvn-0148.jpg

Ở độ tuổi trưởng thành, Hari Won đăng ký làm sinh viên Khoa Việt Nam học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, TP Hồ Chí Minh. Nhờ khả năng sử dụng thành thạo tiếng Việt cũng như tính cách mạnh mẽ, cô trở thành một sinh viên có thành tích học tập được các giáo sư công nhận.

Sau khi trở về Hàn Quốc, cô tham gia vào giới showbiz, trở thành thành viên của một nhóm nhạc Hàn Quốc thành lập năm 2012 có tên là Kiss. Tuy nhiên, nhóm nhạc không mấy thành công ở Hàn Quốc. Nhờ vào mối liên hệ với quê nội, cô đã đề nghị nhóm nhạc của mình sang Việt Nam biểu diễn, bấy giờ đang rất thịnh hành trào lưu K-Pop. Sau chuyến lưu diễn ít nhiều thành công, mà một phần do sự chú ý của khán giả đến một nữ ca sĩ trẻ Hàn Quốc sử dụng thành thạo tiếng Việt, Hari Won quyết định ở lại Việt Nam và phát triển sự nghiệp của riêng mình.

Hari Won là người chơi trong Cuộc đua kỳ thú năm 2013, cùng bạn trai lúc đó là rapper Đinh Tiến Đạt. Cũng chính chương trình đó, cô được khán giả truyền hình cả nước biết đến rộng rãi hơn qua các tập phim, cuộc hành trình mà cô trải qua.

Hari có nhiều hoạt động trong giới nghệ thuật như phát hành đĩa đơn mang tên Hoa Tuyết, Hương đêm bay xa,... biểu diễn trên một số sân khấu ca nhạc như chương trình Mai Vàng kết nối. Hari có thể hát ba thứ tiếng: tiếng Việt, tiếng Hàn và tiếng Anh. Hari Won còn tham gia đóng phim Chàng trai năm ấy cùng với Sơn Tùng M-TP. Cô còn tham gia nhiều bộ phim như: Bệnh viện ma, Trùm cỏ, 49 Ngày,...

4hari-won-la-ai-2-phunutodayvn-0148.jpg

Hari Won tham gia Biến hóa hoàn hảo với tư cách giám khảo cùng với Trấn Thành, Chí Tài, Việt Trinh.

Chuyện tình của Hari Won

Tháng 01 năm 2016, cô đã chính thức xác nhận chuyện chia tay cùng với rapper Đinh Tiến Đạt sau thời gian 9 năm hẹn hò. Theo như đó, nguyên nhân xuất phát đến từ những trục trặc ở trong năm 2015. Hari Won và Tiến Đạt cũng đã chính thức chia tay tháng 11 năm 2015. Dường như là mối tình 9 năm giữa Tiến Đạt và Hari Won cũng đã đổ vỡ khiến cho nhiều khán giả, và bạn trẻ đều cảm thấy rất tiếc thương.

Nhưng, vào tháng 2 năm 2016, Hari Won cũng bị phóng viên quay đang hôn say đắm Trấn Thành vào giữa đêm khuya dù cho trước đó cả hai cũng đã ra sức phủ nhận. Sau đó cô cũng công khai hẹn hò thân mật cùng với Trấn Thành. Cũng từ khi đó, Hari Won và Trấn Thành đã trở thành đối tượng chỉ trích của khá đông đảo cư dân mạng. Người thì đã gọi Hari là một kẻ phản bội, người thì lại gán cho Trấn Thành cái danh là người thứ 3.

Điều ngạc nhiên nhất là trong khi cư dân mạng đang “khóc mướn” thì mối quan hệ của các người trong cuộc vẫn rất là tốt đẹp. Trấn Thành cũng vẫn gọi Tiến Đạt là một người đàn ông bản lĩnh. Tiến Đạt cũng vẫn dành những lời có cánh để dành cho bạn gái cũ. Với cuộc chia tay văn minh và câu chuyện tình mới có vẻ như là nằm ngoài dự đoán từ phía cư dân mạng.

Tuy nhiên thời gian gần đây, câu chuyện tình giữa Hari Won mọi người cũng cho rằng họ đã chia tay và cũng không còn như trước. Trấn Thành và Hari Won thì dường như không còn sánh đôi ở trong những chương trình. Báo chí cũng đã gặp hỏi cả 2, tuy nhiên không ai thừa nhận và cũng không nhắc gì tới chuyện tình cảm. Ca khúc ” Anh cứ đi đi” đã ra mắt, những fan cho rằng đây là một ca khúc mà cô muốn nói lời chia tay với Trấn Thành. Tuy nhiên sự thật thì chuyện tình của cô tới bây giờ chỉ có cô và những người trong cuộc hiểu rõ nhất.

Ca khúc Hari Won đã hát

Honey Honey

Hương đêm bay xa

Hoa Tuyết – Snow Flower

/* load placement: phunutoday_inread-video, for account: Phunutoday, site: phunutoday.vn, size: 1x1 - video */ var _avlVar = _avlVar || []; _avlVar.push(["77a94f1221684e329110def4d55fe448"]); var _avlHost = (document.location.protocol == 'https:') ? 'https://sslstatic.yomedia.vn' : 'http://static.yomedia.vn'; document.write(''+'IPT>');

Bụi phấn

Bài ca thịt nướng

Jingle Bells

Aloha

Mùa xuân trở về

Love you hate you

Lovely active sexy

Lời tỏ tình

Cảm ơn cha

Con gái có quyền điệu

Phim Hari Won đã tham gia

Chàng trai năm ấy

Bếp của mẹ

Ma Dai

49 ngày

Trùm cỏ

Em là bà nội của anh

Những chương trình Hari Won đã dẫn

Chung sức phiên bản 2015

Hội Ngộ Danh Hài 2015 (2 tập)

T-ara Fanmeeting

Nguồn - phunutoday

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022