Tối nay (12/10), vòng thi trang phục dân tộc trong khuôn khổ cuộc thi Miss Grand International được diễn ra tại Quảng Bình. Top 80 người đẹp đến từ khắp các quốc gia trên thế giới khiến người hâm mộ mãn nhãn bởi những bộ trang phục hoành tráng, lộng lẫy.

Đúng như dự đoán, đại diện Việt Nam - Huyền My đã không làm công chúng nước nhà thất vọng bởi màn trình diễn đầy tự tin. Trong trang phục truyền thống của nhà thiết kế Ngô Nhật Huy, Huyền My tự hào hô vang hai tiếng Việt Nam. Bộ cánh nặng hơn 30kg được lấy ý tưởng hoa văn và pháp lam cung đình Huế làm chủ đạo, riêng chiếc mấn mà Huyền My đội trên đầu nặng gần 8 kg.

screen-shot-2017-10-12-at-212527-1507818

Đại diện Việt Nam chọn bộ áo dài màu đỏ lấy ý tưởng từ hoa văn và pháp lam cung đình Huế của NTK Ngô Nhật Huy cho phần thi trang phục dân tộc.

screen-shot-2017-10-12-at-212549-1507818

Bộ trang phục với tông màu đỏ chủ đạo nặng hơn 30kg.

screen-shot-2017-10-12-at-212552-1507818

Huyền My tự tin trình diễn trên sân khấu Miss Grand International 2017.

screen-shot-2017-10-12-at-212627-1507818
animation-8-1507818470073.gif

Huyền My tự tin hô vang "Việt Nam" trong phần giới thiệu.

animation-9-1507818470075.gif
2242439015596937773869464708293836704472

Cận cảnh chiếc mấn nặng gần 8kg mà nhà thiết kế Ngô Nhật Huy "đo ni đóng giày" cho Huyền My.

animation-1-1507819378226.gif

Đại diện đến từ Peru gây ấn tượng bởi bộ trang phục truyền thống lấy ý tưởng từ chim công.

animation-2-1507819378233.gif

Đại diện Phillipines

animation-3-1507819378238.gif

Đại diện Perto Rico

screen-shot-2017-10-12-at-205302-1507817

Đại diện Malaysia

screen-shot-2017-10-12-at-205919-1507817

Đại diện New Zealand

screen-shot-2017-10-12-at-210341-1507817

Đại diện Paragoat

screen-shot-2017-10-12-at-210402-1507817

Đại diện Peru

screen-shot-2017-10-12-at-210833-1507817

Đại diện Nga

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022